Lào khoe xe tăng tiên tiến nhận từ Nga trong lễ diễu binh

Trong cuộc diễu binh tổ chức tại thủ đô Vientiane ngày 20/1, quân đội Lào đã phô trương dàn xe tăng tiên tiến mới nhập từ Nga.

Chú thích ảnh
Cuộc diễu binh của Lào ngày 20/1. Ảnh: Sputnik

Hãng Sputnik (Nga) cho biết cuộc diễu binh này nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Lào.

Nhiều vũ khí Lào nhận từ Nga đã xuất hiện trong cuộc diễu binh này, gồm xe tăng T-72 và xe chiến đấu bộ binh BRDM-2M.

Xem video cuộc diễu binh của quân đội Lào với sự góp mặt của các xe tăng mới nhận từ Nga (nguồn: Sputnik):

Trong tháng 1/2018, trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến Lào, hai quốc gia đã đi đến thống nhất về thỏa thuận hỗ trợ công nghệ quân sự.

Cũng theo nội dung thỏa thuận này, các trường quân sự Nga sẽ nhận đào tạo quân nhân Lào. Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng cử cố vấn giúp tăng cường năng lực phòng thủ cho Lào.

Đầu năm nay, Lào đã trả lại 30 xe tăng T-34 từ thời Liên Xô cho Nga. Truyền thông địa phương cho biết Nga dự định dùng những xe tăng cổ này trong các cuộc diễu binh và làm phim.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Bức tường biên giới: Trận quyết chiến Trump - Pelosi
Bức tường biên giới: Trận quyết chiến Trump - Pelosi

Bức tường biên giới Mỹ - Mexico trở thành tâm điểm và cũng là "biểu tượng" cho cuộc đối đầu gay gắt Cộng hòa - Dân chủ, với hai đại diện là Tổng thống Donald Trump và tân Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN