Lũ lụt trên diện rộng ở Canada, trên 1.000 người phải sơ tán

Lũ lụt nghiêm trọng ở miền Đông Canada trong những ngày qua đã buộc trên 1.500 người phải đi sơ tán, trong khi trên 600 binh sĩ đã được triển khai làm nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt tại Laval, Canada, ngày 21/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo giới chức địa phương, thời tiết ấm áp trong dịp nghỉ lễ Phục Sinh cuối tuần qua cộng thêm mưa lớn và tuyết tan chảy đã gây lũ lụt trên diện rộng, trải dài từ tỉnh miền Đông Ontario tới các tỉnh Quebec và New Brunswick ở miền Nam.

Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là thủ đô Ottawa, thành phố Beauce và khu vực phía Nam thành phố Quebec. Riêng ở Quebec có khoảng 800 người phải đi lánh nạn, và hơn 1.200 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Chính quyền tỉnh Quebec và New Brunswick đã phải yêu cầu được quân đội và chính quyền liên bang hỗ trợ. Lực lượng tình nguyện ở các địa phương đã phân phát hàng trăm nghìn bao cát tới các hộ gia đình để dựng các "rào chắn", gia cố cho các ngôi nhà ở những khu vực bị đe dọa.

Ngày 20/4 vừa qua, giới chức Canada ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do lũ lụt. Nạn nhân là cư dân khu vực Pontiac phía Tây thủ đô Ottawa.

Trước đó, năm 2017, người dân tỉnh Quebec đã chứng kiến đợt lũ lụt được cho là tồi tệ nhất trong 50 năm qua ở Canada.

Thùy An (TTXVN)
77 người Iran thiệt mạng do lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 70 năm
77 người Iran thiệt mạng do lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 70 năm

Nhà chức trách Iran đã ra chỉ thị sơ tán cư dân tại nhiều khu vực của thành phố Ahvaz, thuộc tỉnh Khuzestan, Tây Nam nước này ngày 10/4, trong khi số người thiệt mạng do trận lũ nghiêm trọng nhất trong 70 năm qua tại Iran đã lên tới 77 người tính trên cả nước. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN