Lý do khiến phương Tây nói Nga thiếu vũ khí dùng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine

Khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine kéo dài, các nguồn tin phương Tây cho rằng Nga đang dần cạn vũ khí, đạn dược. Trong khi đó, phía Nga bác bỏ thông tin này.

Theo trang oilprice.com, cơ sở để phương Tây nhận định Nga thiếu đạn dược, vũ khí là dựa trên dữ liệu tình báo của Estonia, phân tích từ của Mỹ về khả năng Nga mua đạn pháo từ Triều Tiên, thỏa thuận mua vũ khí Nga – Iran, động thái Belarus chuyển vũ khí cho Nga…

Chú thích ảnh
Đại tá Margo Grosberg. Ảnh: Ken Mürk/ERR

Theo trang news.err.ee, Đại tá Margo Grosberg, Giám đốc trung tâm tình báo Lực lượng Phòng vệ Estonia (EDF), cho rằng các lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng gần 2/3 số đạn dược ở Ukraine. Ông Grosberg nói thêm rằng tình trạng giảm dự trữ đạn dược của Nga đã khiến các đơn vị Nga tấn công ít hơn trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, ông Grosberg cho rằng Nga dường như vẫn có đủ đạn dược để thực hiện các hoạt động hạn chế trong một tháng nữa hoặc lâu hơn, miễn là họ sử dụng nguồn cung cấp một cách tiết kiệm. Bộ trưởng Quốc phòng nói thêm rằng Nga rất có thể đang dự trữ đạn dược để sử dụng trong các cuộc tấn công tiếp theo vào mùa xuân.

Trước đó, đầu tháng 11/2022, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Mỹ có thông tin cho thấy Triều Tiên đang bí mật cung cấp cho Nga một số lượng đáng kể đạn pháo. Ông Kirby nói Triều Tiên đang tìm cách che giấu số vũ khí này bằng cách chuyển chúng qua các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi. Mỹ đang theo dõi để xem liệu các lô hàng có được phía Nga nhận hay không.

Chú thích ảnh
Một cuộc tập trận của các đơn vị pháo binh Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) năm 2016. Ảnh tư liệu: KCNA

Một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên gọi những cáo buộc này là tin đồn và cho biết Triều Tiên chưa bao giờ có giao dịch mua bán vũ khí với Nga. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời quan chức này: “Chúng tôi coi những động thái như vậy của Mỹ là một phần nỗ lực thù địch nhằm làm hoen ố hình ảnh CHDCND Triều Tiên trên trường quốc tế bằng cách viện dẫn nghị quyết trừng phạt bất hợp pháp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên”.

Trong thực tế, những khó khăn nghiêm trọng về vận chuyển tiếp tục xảy ra các tuyến đường sắt xuyên Siberia và Baikal-Amur. Do đó, nguồn đạn dược ổn định từ Triều Tiên tới Nga là khó có khả năng xảy ra.

Trong khi đó, việc chuyển giao vũ khí từ Iran sang Nga ổn định hơn nhiều so với các nguồn khác. Ngoài máy bay không người lái Shahed-136, có thể thấy binh lính Nga sử dụng các thiết bị khác của Iran trên chiến trường. Khi Nga cấp phép cho các tàu Iran đi qua Kênh Volga-Don, có thể dự báo Iran sẽ tăng cung cấp đạn dược cho Nga.

Ngày 18/10, hãng tin Reuters cho biết Iran và Nga đã thống nhất một thỏa thuận bán tên lửa, máy bay không người lái cho Nga. Thỏa thuận được đưa ra ngày 6/10 khi Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber, hai quan chức cấp cao Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao đến thăm Moskva để đàm phán với Nga về việc chuyển giao vũ khí.

Chú thích ảnh
Máy bay không người lái của Iran. Ảnh: Reuters

Một trong hai nhà ngoại giao Iran nói trên cho biết: “Người Nga đã yêu cầu thêm máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo đã nâng độ chính xác từ Iran, đặc biệt là dòng tên lửa Fateh và Zolfaghar”.

Một quan chức phương Tây được báo cáo tóm tắt về vấn đề này đã xác nhận thông tin trên, cho biết đã có một thỏa thuận giữa Iran và Nga về vấn đề cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất.

Nhà ngoại giao Iran nói trên bác bỏ khẳng định của các quan chức phương Tây rằng việc chuyển giao vũ khí nói trên là vi phạm nghị quyết năm 2015 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông này nói: “Vũ khí được sử dụng ở đâu không phải là vấn đề của người bán. Chúng tôi không đứng về phía nào trong cuộc khủng hoảng Ukraine như phương Tây. Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng thông qua các biện pháp ngoại giao”.

Về nguồn vũ khí từ Belarus, tổ hợp công nghiệp - quân sự Belarus - Nga cũng gây thêm áp lực cho Nhà máy thép Byelorussian và các doanh nghiệp khác của Belarus khi ngày càng có nhiều đơn đặt hàng liên quan đến các sản phẩm quân sự.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: pravda.com.ua

Trước đó, hồi tháng 6, tờ Ukrainska Prava đưa tin Belarus cung cấp đạn dược để Nga dùng ở Ukraine và lô hàng mới nhất gồm 20 toa tàu chở vũ khí được gửi từ Belarus đến Nga.

Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã dự đoán rằng Belarus có thể cung cấp cho Nga các thiết bị quân sự và đạn dược và rằng Nga có thể triển khai các vũ khí và thiết bị đó để tăng cường cho các đơn vị quân đội trên mặt trận Donetsk hoặc Kherson.

Các động thái hợp tác giữa Nga và các đối tác nói trên là cơ sở để phương Tây cho rằng Nga đang thiếu vũ khí và cần mua từ bên ngoài.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho biết ông đã nhiều lần bắt gặp tuyên bố của các nhà phân tích phương Tây cho rằng Nga sẽ sớm cạn kiệt trang thiết bị quân sự và vũ khí. Ông nhắn nhủ phương Tây không nên hy vọng về điều đó. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Dmitry Medvedev tuyên bố hôm 24/1: “Tiến độ sản xuất vũ khí và thiết bị đặc biệt đang tăng gấp nhiều lần, từ xe tăng đến pháo, tên lửa chính xác cao và máy bay không người lái”.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Lầu Năm góc bế tắc trong việc gửi loại vũ khí có thể thay đổi cục diện cuộc chiến ở Ukraine
Lầu Năm góc bế tắc trong việc gửi loại vũ khí có thể thay đổi cục diện cuộc chiến ở Ukraine

Không quân Mỹ đã nghĩ rằng họ có một kế hoạch hoàn hảo: Mang những chiếc máy bay không người lái Reaper cũ mà họ đã cố gắng loại bỏ và gửi chúng đến Ukraine, một quốc gia đang khao khát vũ khí tầm xa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN