Lý do người Thụy Điển sẽ trở thành nhóm thiểu số tại chính nước mình

Hiện nay, trên 1/3 người dân Thụy Điển mang dòng máu nước ngoài ở mức độ nào đó. Số lượng những người này tiếp tục gia tăng do nhập cư và các xu hướng nhân khẩu học.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AP

Theo đài Sputnik (Nga), nếu tốc độ nhập cư như hiện nay tiếp tục duy trì, người Thụy Điển sẽ trở thành nhóm thiểu số ngay tại chính nước mình trong vòng 45 năm nữa.

Nhà nghiên cứu Kyosti Tarvainen, Phó giáo sư danh dự tại Đại học Aalto ở Helsinki (Phần Lan), đã đưa ra dự báo trên dựa trên phương pháp nhân khẩu học tiêu chuẩn. Theo đó, người Thụy Điển sẽ bị các nhóm sắc tộc khác vượt qua về số lượng vào năm 2065. 

Thay đổi nhân khẩu học này sẽ dẫn tới những thay đổi xã hội lớn. Theo mô hình của ông Tarvainen, tới năm 2100, ở Thụy Điển, người Hồi giáo cũng có số lượng tương đương người Thụy Điển.

Trong bài viết đăng trên báo Folkbladet, ông Tarvainen viết: “Năm 1975, Quốc hội Thụy Điển đã nhất trí để đất nước này trở thành quốc gia đa văn hóa. Lúc đó, trên 40% người nhập cư là người Phần Lan. Tình hình đã thay đổi. Năm 2019, 88% người nhập cư không phải là người phương Tây và 52% là người Hồi giáo. Do đó, thay đổi văn hóa lớn này đã diễn ra trong nhóm người nhập cư khi nhóm nhập cư lớn nhất đã đổi từ người Phần Lan sang Hồi giáo”.

Theo ông Tarvainen, sự khác biệt rõ rệt là người nhập cư Phần Lan nhanh chóng bị đồng hóa vào xã hội Thụy Điển. Còn ngày nay, phần lớn người nhập cư không bị đồng hóa, không hòa nhập thành công vào xã hội Thụy Điển. Thay vào đó, họ hình thành khu vực riêng, thường được coi là khu vực ngoại lệ, nơi mà họ có một xã hội tồn tại song song, có tư tưởng và lối sống khác hẳn. Tình trạng này làm giảm niềm tin và gắn kết xã hội.

Nếu người Thụy Điển trở thành nhóm thiểu số, tốc độ thay đổi nhân khẩu học có thể sẽ tăng thêm vì đa số người nước ngoài sẽ giúp người cùng sắc tộc nhập cư Thụy Điển.

Ông Tarvainen kết luận: “Những doanh nhân và kỹ sư Thụy Điển nổi tiếng sẽ đảm bảo kinh tế Thụy Điển không sụp đổ. Nhưng xã hội và văn hóa Thụy Điển sẽ mất vị trí dẫn đầu. Không thể ngăn chặn quá trình phát triển nhân khẩu học này nhưng sẽ cần thay đổi cơ bản trong chính sách nhập cư. Chúng ta đang ở tình thế chưa từng thấy trong lịch sử và chúng ta phải bắt đầu thảo luận về nhập cư và bảo tồn quốc gia dân tộc của mình”.

Trong vài thập kỷ từ khi áp dụng chính sách nhập cư ồ ạt trong những năm 1980, Thụy Điển từ chỗ là một trong những quốc gia đồng nhất nhất châu Âu đã trở thành một trong những quốc gia đa dạng nhất về sắc tộc.Cùng với xu hướng nhân khẩu học, tỷ lệ dân số có nguồn gốc nước ngoài đang tăng bền vững.

Theo ông Tobias Hubinette, nhà nghiên cứu đa văn hóa và chủng tộc tại Đại học Karlstad, 33,5% dân cư Thụy Điển có dòng máu nước ngoài ở mức độ nào đó. Người có nguồn gốc nước ngoài chiếm 99% trong nhóm dân số gia tăng năm 2020. 38-40% người từ 0-34 tuổi có dòng máu nước ngoài ở mức độ nào đó.

Những năm gần đây, nhập cư đã trở thành vấn đề lớn trong chính trị Thụy Điển, trong đó một số đảng muốn hạn chế nhập cư.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Cặp đôi người Nga nuôi sư tử núi như thú cưng trong nhà
Cặp đôi người Nga nuôi sư tử núi như thú cưng trong nhà

Aleksandr và Maria Dmitriev, một cặp vợ chồng trẻ đến từ Penza, Nga, đã ở chung nhà với một con sư tử núi trong suốt ba năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN