Moskva hy vọng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ thăm Nga vào năm 2019

Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, Yuri Ushakov ngày 7/11 cho biết Moskva hy vọng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm Nga trong năm 2019.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải). Ảnh: EXPRESS/TTXVN

Tuy nhiên, ông Yshakov không bình luận gì về các thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải gần đây, theo đó ông Kim sẽ thăm Nga trong tháng 11 này.

Tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ "sớm" thăm Nga. Moskva cũng đã nhiều lần mời ông Kim sang thăm, song chưa nhận được hồi đáp.

Quan hệ ngoại giao đã "tan băng" nhanh chóng trên Bán đảo Triều Tiên kể từ Thế vận hội Olympics mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc. Ông Kim Jong-un đã hội đàm thượng đỉnh với ông Moon Jae-in ba lần, và cũng đã gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều tháng 6 vừa qua, hai nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Singapore nhất trí hướng tới phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, từ đó đến nay, hai bên chưa đạt nhiều tiến bộ về việc này.

Bích Liên (TTXVN)
Nga - Triều Tiên nhất trí thúc đẩy phát triển quan hệ song phương
Nga - Triều Tiên nhất trí thúc đẩy phát triển quan hệ song phương

Ngày 31/10, Triều Tiên tuyên bố quan hệ giữa nước này với Nga ngày càng được tăng cường, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN