Mỹ chính thức dừng viện trợ quân sự cho Ai Cập

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9/10 cho biết, nước này sẽ ngừng viện trợ các hệ thống thiết bị quân sự cỡ lớn cho Ai Cập.

Các loại thiết bị thuộc diện ngừng chuyển giao gồm có xe tăng Abraham, máy bay tiêm kích F-16, trực thăng Apache và tên lửa Harpoon. Đây được xem là cách Mỹ phản đối chính quyền Ai Cập sau những hành động trấn áp bạo lực thời gian gần đây.

Trực thăng Apache trên bầu trời Cairo trong cuộc biểu tình hôm 26/7. Ảnh: AP


Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, việc nối lại viện trợ sẽ chỉ được thực hiện khi xuất hiện những bước tiến rõ nét, với việc một chính phủ dân sự được bầu ra thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Mỹ cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ tiến trình chuyển đổi dân chủ, phản đối sử dụng vũ lực trong xử lý khác biệt tại Ai Cập bất kể là vì lý do gì.

Ngoài ra, Washington cũng có kế hoạch dừng khoản viện trợ tiền mặt 260 triệu USD, khoản vay trị giá 300 triệu USD cho chính phủ Ai Cập.

Phản ứng trước diễn biến mới này, trung tá  Ahmed Mohammed Ali - người phát ngôn quân đội Ai Cập, từ chối đưa ra lời bình luận. Còn Tư lệnh quân đội nước này, tướng Abdel Fattah al-Sisi bày tỏ, Ai Cập coi quan hệ với Mỹ mang tầm chiến lược, nhưng sẽ không nhân nhượng trước các sức ép thể hiện qua “hành động hay lời nói ám chỉ”.

Hàng năm, Mỹ dành cho Ai Cập khoản viện trợ 1,55 tỉ USD, trong đó có 1,3 tỉ USD dưới dạng viện trợ quân sự trực tiếp - đưa Ai Cập trở thành nước nhận viện trợ quân sự lớn thứ hai của Mỹ, chỉ sau Israel.


HT (Foxnews)

Ai Cập chuẩn bị xử cựu tổng thống Morsi
Ai Cập chuẩn bị xử cựu tổng thống Morsi

Tòa án tại Ai Cập hôm qua tuyên bố sẽ bắt đầu xét xử cựu Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi vào ngày 4/11 với cáo trạng kích động giết hại người biểu tình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN