Mỹ tăng viện trợ để khôi phục mạng lưới điện của Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18/1 thông báo nước này sẽ cung cấp 125 triệu USD cho Ukraine để hỗ trợ mạng lưới điện và năng lượng của nước này bị tổn hại trong cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay.

Chú thích ảnh
Tòa nhà bị phá hủy trong xung đột tại thành phố cảng Mariupol, miền Nam Ukraine ngày 29/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi tháng 12 vừa qua, Mỹ đã chuyển gói viện trợ thiết bị điện đợt đầu tiên cho Ukraine. Đây là một phần của khoản viện trợ trị giá 53 triệu USD được Mỹ công bố vào tháng trước, sau khi Ukraine cho biết nước này cần thêm máy biến áp, máy phát điện, cũng như hệ thống phòng không.

Cũng trong ngày 18/1, Văn phòng điều phối nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) thông báo có kế hoạch tăng số lượng đoàn xe chở hàng thiết yếu cứu trợ cho nhiều địa phương của Ukraine. Báo cáo của OCHA cho biết có khoảng 4.500 người ở Ukraine đang sống phụ thuộc vào hàng hóa cứu trợ. 

Hiện các cơ quan của Liên hợp quốc như Cao ủy LHQ về người tị nạn, Tổ chức Di trú quốc tế và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) đã huy động xe chở nhu yếu phẩm hỗ trợ hơn 1.000 hộ gia đình tại Ukraine.

Lan Phương (TTXVN)
Các nước phương Tây thảo luận về hỗ trợ cho Ukraine
Các nước phương Tây thảo luận về hỗ trợ cho Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 18/1, phát ngôn viên về chính sách đối ngoại và an ninh của Ủy ban châu Âu (EC) Nabila Massrali cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã cung cấp số vũ khí trị giá 11,5 tỷ euro (hơn 12,5 tỷ USD) cho Kiev, bao gồm hỗ trợ của từng quốc gia thành viên và hỗ trợ thông qua các cơ chế quỹ tập trung của EU. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN