Mỹ và Mexico tìm kiếm đồng thuận về việc khôi phục chính sách tị nạn

Các quan chức cho biết Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chính phủ Mexico vẫn chưa đi đến một thỏa thuận về việc khôi phục một chính sách về người di cư được thực thi dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chú thích ảnh
Người di cư trong hành trình tới Mỹ tại Huixtla, bang Chiapas, Mexico, ngày 27/10/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo chính sách "Ở lại Mexico", hay còn có tên gọi khác là "Nghị định thư bảo vệ người di cư” (MPP), những người từ các nước Trung Mỹ muốn vào Mỹ tị nạn phải lưu lại Mexico để chờ quyết định của các phiên tòa tại Mỹ. Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Biden đã bãi bỏ chính sách này. Tuy nhiên, một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra phán quyết yêu cầu chính phủ áp dụng trở lại MPP. Tháng 8 vừa qua, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác kháng cáo của chính quyền Tổng thống Biden đối với phán quyết này.

Mạng tin Axios ngày 24/11 đưa tin chính quyền Mỹ có thể áp dụng trở lại chương trình trên sớm nhất vào tuần tới. Theo Bộ An ninh nội địa Mỹ, bộ này đang trong tiến trình nối lại chính sách "Ở lại Mexico" nhanh nhất có thể, song việc này cần có sự thỏa thuận với Chính phủ Mexico.

Trong khi đó, trả lời báo giới cùng ngày, hai quan chức giấu tên Mexico cho hay hai bên vẫn đang tiến hành đối thoại nhằm xác định những điều khoản trong chương trình di cư trên mà phía Mỹ có thể áp dụng trở lại. 

Theo các quan chức này, phía Mexico muốn miễn trừ quy định trên đối với những người di cư dễ bị tổn thương. Chính phủ Mexico cũng đang kêu gọi Washington hỗ trợ bổ sung cho các tổ chức quốc tế vốn tham gia trợ giúp người di cư sinh sống tạm bợ dọc biên giới giữa Mexico và Mỹ. 

Axios dẫn lời một quan chức Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết trước mắt, chính quyền Mỹ sẽ khôi phục MPP tại 2 thành phố thuộc bang Texas là El Paso và Brownsville và thành phố San Diego thuộc bang California. 

Mặc dù Tổng thống Biden tìm cách bãi bỏ một số chính sách nhập cư của người tiền nhiệm, song ông vẫn duy trì quy định trục xuất những người vượt biên giới vào Mỹ bất hợp pháp và bị bắt. Những người này sẽ không có cơ hội xin tị nạn tại Mỹ.

Kể từ khi Mỹ triển khai MPP, hàng trăm người di cư đã dựng các lều trại tạm bợ dọc biên giới ở Mexico để chờ xin tị nạn tại Mỹ. Thông thường, thủ tục chờ xét duyệt đơn xin tị nạn của Mỹ kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Các nhà hoạt động vì quyền lợi của người di cư cho rằng chính sách "Ở lại Mexico" khiến người di cư đối mặt với nạn bạo lực, bắt cóc.

Thanh Hương (TTXVN)
Mỹ, Mexico áp dụng thỏa thuận USMCA trong giải quyết tranh chấp lao động
Mỹ, Mexico áp dụng thỏa thuận USMCA trong giải quyết tranh chấp lao động

Ngày 8/7, Mỹ và Mexico thông báo đã đạt được thỏa thuận theo các điều khoản của một Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), phiên bản nâng cấp của Thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), nhằm giải quyết những tranh chấp liên quan đến các sai phạm trong một cuộc bỏ phiếu của công đoàn tại một nhà máy của tập đoàn sản xuất ô tô General Motors (GM) ở Mexico.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN