Mỹ và NATO chuẩn bị thử Hệ thống phòng thủ tên lửa

Tạp chí "Sao và Vạch" của Mỹ mới đây dẫn nguồn từ Hạm đội 6 thuộc Hải quân Mỹ cho biết, nước này và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ lần đầu tiên thử nghiệm thành tố biển của Hệ thống Phòng thủ Tên lửa (MD) ở châu Âu.


Theo báo trên, cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 với sự tham gia của Anh, Đức, Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan, Na Uy và Pháp. Theo kế hoạch, cuộc thử nghiệm thành tố biển của MD sẽ giám sát và đánh chặn tên lửa đạn đạo không mang đầu đạn, được phóng đi từ thao trường tại đảo Hebrides, ngoài khơi bờ biển Scotland. Mục đích của cuộc thử nghiệm là hình thành hoạt động phối hợp giữa các đồng minh khi đánh chặn nhiều tên lửa cùng lúc.

Dự kiến, tham gia cuộc thử nghiệm trên có 4 tàu chiến Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Mỹ không thông báo cụ thể địa điểm thử nghiệm, cũng như tên các con tàu tham gia.

Nga đã phản đối mạnh mẽ việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng MD không chỉ mang tính phòng thủ, mà còn có khả năng tấn công.

TN
Nga cảnh báo giáng trả việc Mỹ tăng cường phòng thủ tên lửa
Nga cảnh báo giáng trả việc Mỹ tăng cường phòng thủ tên lửa

Người đứng đầu Cục 4, Viện Nghiên cứu Trung ương trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Mỹ sẽ có động thái tăng cường phòng thủ tên lửa. Và Moskva sẽ áp dụng những biện pháp thích hợp để đáp trả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN