Mỹ xem xét lập 'đường dây nóng' liên lạc khẩn cấp với Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét việc thiết lập đường dây nóng trực tiếp với Chính phủ Trung Quốc, tương tự như “Điện thoại Đỏ” từng duy trì giữa Mỹ và Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn lập đường dây nóng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) cho biết “Điện thoại Đỏ” là tên gọi của hệ thống bao gồm các máy in điện báo, máy fax, máy tính được bảo mật an ninh và truyền tải tin nhắn văn bản đã được mã hóa gửi qua lại giữa Liên Xô (trước đây) và Mỹ.

Hiện nay, chính phủ Tổng thống Biden muốn thiết lập công cụ liên lạc nhanh chóng để giảm thiểu rủi ro xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nguồn thạo tin giấu tên chia sẻ với CNN rằng đường dây nóng với Bắc Kinh sẽ tạo điều kiện để Tổng thống Joe Biden hoặc các quan chức an ninh cấp cao Mỹ lập tức thực hiện trao đổi thông điệp được mã hóa đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và giới lãnh đạo Trung Quốc. Một ví dụ là thông tin khẩn cấp về tấn công mạng có thể được chia sẻ giữa hai bên.

Nguồn tin của CNN cho biết ý tưởng thiết lập đường dây nóng với Bắc Kinh đã nhen nhóm từ thời cựu Tổng thống Barack Obama và chính quyền Tổng thống Biden tiếp tục nghiên cứu ý tưởng này. Nhưng vẫn tồn tại nhiều nội dung cần xử lý như liệu Trung Quốc có chấp thuận sử dụng thiết bị hay không.

Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel đánh giá: “Có lo ngại về việc thiếu công cụ quản lý xung đột trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc. Điều này khá cấp bách khiến Chính phủ Mỹ nghiên cứu về đường dây nóng tạo điều kiện để phản ứng hoặc ngăn chặn khủng hoảng”.

Theo CNN, các quan chức Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ vẫn đang cất nhắc về cơ chế hoạt động kỹ thuật của thiết bị này. Thiết bị chỉ được thực thi khi có sự thông qua của Nhà Trắng và các quan chức Trung Quốc.

Một đường dây nóng với Trung Quốc đã được thiết lập tại Lầu Năm Góc chuyên về vấn đề quốc phòng. Ông Kurt Campbell - Điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ chia sẻ: “Chúng tôi có đường dây nóng và đã đôi lần sử dụng nó”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Bốn nguyên nhân khiến Nam Phi chìm trong bạo lực, cướp bóc
Bốn nguyên nhân khiến Nam Phi chìm trong bạo lực, cướp bóc

Biểu tình, cướp bóc nhiều ngày qua tại Nam Phi đã khiến trên 70 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương, nhiều cơ sở kinh doanh chịu thiệt hại. Đây là lần bất ổn tồi tệ nhất tại Nam Phi kể từ năm 1994.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN