Nam Phi cấp phép săn bắt thú lớn hằng năm

Ngày 25/2, Chính phủ Nam Phi đã cấp phép hạn ngạch hằng năm đối với hoạt động săn bắt và xuất khẩu thú lớn, trong đó bao gồm 10 con tê giác đen trong danh sách cực kỳ nguy cấp và 10 con báo gấm.

Chú thích ảnh
Một con voi trong Vườn quốc gia Kruger - khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất Nam Phi, với diện tích hơn 2 triệu ha. Việc săn bắt bị cấm trong khu vực này tuy nhiên nạn săn trộm các loài thú lớn như tê giác và voi vẫn diễn ra hằng năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, trong đợt cấp phép này, Chính phủ Nam Phi cũng cho phép săn bắt hơn 100 con voi, trong điều kiện phù hợp với luật pháp quốc tế liên quan đến hoạt động buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Theo Chính phủ Nam Phi, số lượng voi trong nước đang tăng lên và hiện tại số lượng bị săn bắn mỗi năm chưa đến 0,3%.

Thông cáo từ Bộ Lâm nghiệp và Môi trường Nam Phi cho biết tổng cộng sẽ có 10 con tê giác đen và 150 con voi nằm trong danh sách săn bắn. Số tiền thu được từ hạn ngạch săn bắn hằng năm được chính phủ phê duyệt sẽ được dùng để trang trải cho các cộng đồng nông thôn nghèo và bị thiệt thòi ở địa phương, nơi diễn ra hoạt động săn thú lớn này.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã xếp tê giác đen vào danh sách cực kỳ nguy cấp. Tuy nhiên, số lượng tê giác đen trong tự nhiên đã tăng gấp đôi lên hơn 5.000 con so với mức thấp lịch sử cách đây 3 thập kỷ. Chính phủ Nam Phi cho biết hạn ngạch được phân bổ cho việc săn bắt tê giác dựa trên ước tính số lượng tê giác.

Nạn săn trộm tê giác trắng tại Nam Phi đã lên đến mức khủng hoảng từ năm 2014 - 2017 khi trung bình có khoảng 1.000 con bị giết mỗi năm. Con số này đã giảm một nửa xuống còn 451 con vào 2021. Trước đó, số liệu chính thức cho biết số tê giác bị săn trộm để lấy sừng tại Nam Phi lần lượt là 394 trong năm 2020 và 594 con trong năm 2019. Gần 2/3 số tê giác bị săn trộm là trong các khu rừng quốc gia.

Săn bắn là hoạt động kinh doanh lớn ở Nam Phi. Số liệu từ chính phủ cho thấy dịch vụ này thu về khoảng 1.4 tỷ rand (khoảng 92,5 triệu USD) vào năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 hoành hành. Tại Nam Phi, thuật ngữ Big Five Game chỉ hoạt động săn 5 loại thú lớn và khó săn nhất ở châu Phi, bao gồm sư tử, báo gấm, tê giác đen, voi rừng châu Phi và trâu rừng châu Phi.

Tin, ảnh: Hồng Minh (PV TTXVN tại Nam Phi)
Mỹ lần đầu nhân bản thành công chồn hương nguy cấp từ tế bào động vật đông lạnh
Mỹ lần đầu nhân bản thành công chồn hương nguy cấp từ tế bào động vật đông lạnh

Mới đây, các nhà khoa học Mỹ cho biết họ đã nhân bản thành công một con chồn hương chân đen từ phôi tế bào động vật đông lạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN