New Zealand thí điểm chương trình tự cách ly

Ngày 27/9, Bộ trưởng phụ trách Ứng phó với dịch COVID-19 của New Zealand Chris Hipkins cho biết mục tiêu mở cửa trở lại biên giới của New Zealand một cách an toàn và xây dựng các phương thức mới để tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân sẽ được bắt đầu với chương trình thí điểm tự cách ly.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Auckland, New Zealand. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo sau cuộc họp nội các, Bộ trưởng Hipkins cho biết là một phần của kế hoạch tái kết nối New Zealand với thế giới được công bố vào tháng 8, chương trình thí điểm sẽ xem xét việc tự cách ly ở những người đã được tiêm chủng và chưa từng đến các quốc gia có nguy cơ rất cao. Mục đích của chương trình này là nhằm nghiên cứu một cách thức mới để nhập cảnh New Zealand, cho phép chính phủ xác định các lĩnh vực cần chú trọng hơn để mở rộng phương pháp tiếp cận và cung cấp những thông tin giá trị cho việc đưa ra các lựa chọn trong tương lai. 

Theo Bộ trưởng Hipkins, kế hoạch này nhắm đến đối tượng là doanh nhân, người đi công tác nước ngoài ngắn ngày và tự cách ly tại địa điểm đã được chấp thuận trong 14 ngày kể từ khi về New Zealand. Những người này phải tự cách ly trong một không gian riêng biệt, không dùng chung hệ thống thông gió, cũng như phải chịu sự giám sát và kiểm tra trong thời gian này.

Hiện giới chức New Zealand đang kêu gọi tối đa 150 người tham gia dự án thí điểm, là công dân New Zealand hoặc người có thị thực cư trú có quyền nhập cảnh trở lại vào nước này, được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer tại New Zealand và chưa từng du lịch đến hoặc đi qua các quốc gia có nguy cơ rất cao. Những người tham gia sẽ được lựa chọn thông qua Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI). Người sử dụng lao động sẽ cần phải thay mặt nhân viên của mình để nộp EOI trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến ngày 9/10. Các doanh nghiệp được khuyến khích đánh giá các tiêu chí một cách cẩn thận do nhu cầu tham gia dự kiến sẽ cao hơn con số được đề xuất trong chương trình thí điểm. Hiện tại, công dân New Zealand hoặc thường trú nhân khi nhập cảnh phải cách ly trong 14 ngày tại các địa điểm do chính phủ quản lý.

* Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) của Thái Lan ngày 27/9 thông báo vào cuối tuần này sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp đặt chống dịch. Theo đó, từ ngày 1/10, Thái Lan sẽ cho phép thêm một số cơ sở kinh doanh, trong đó có cửa hiệu spa và rạp chiếu phim, mở cửa trở lại tại 29 tỉnh được khoanh vùng đỏ sẫm có mức độ kiểm soát tối đa, trong đó có thủ đô Bangkok.

Cùng ngày, CCSA đã thông qua kế hoạch mua tổng cộng 3,35 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó gồm 165.000 liều vaccine của AstraZeneca và 2,79 triệu liều vaccine của Pfizer/BioNTech đều được sản xuất tại Tây Ban Nha; 400.000 liều vaccine của AstraZeneca được sản xuất tại Hungary. Người phát ngôn CCSA cho biết nội các Thái Lan sẽ cần phải phê duyệt lần cuối kế hoạch này.

Thái Lan đang tiến hành chiến dịch tiêm chủng quốc gia mới, với mục tiêu mỗi ngày tiêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, bao gồm mũi tiêm thứ nhất, thứ hai hoặc mũi nhắc lại.

Phương Oanh (TTXVN)
Tổng thống Putin kết thúc cách ly, đi câu cá ở Siberia
Tổng thống Putin kết thúc cách ly, đi câu cá ở Siberia

Sau đợt cách ly ngắn vì tiếp xúc người mắc COVID-19, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đi leo núi và câu cá ở Siberia vài ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN