Nga cảnh báo Ukraine chuẩn bị một cuộc tấn công lớn trong ‘vài ngày’ tới

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Chính phủ Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn ở khu vực phía Đông nhằm vào các lực lượng nổi dậy.

Chú thích ảnh
Tổng thống Petro Poroshenko đứng cạnh lực lượng lính không quân tinh nhuệ ngày 6/12. Ảnh: AFP/Sergei Supinsky

Cuộc tấn công này sẽ kéo dài nhiều ngày và ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine.

Kênh truyền hình RT trích lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/12 đưa tin, dựa theo báo cáo từ giới quan sát quốc tế, quân đội Ukraine đã dồn quân về khu vực miền Đông đất nước nơi Kiev kiểm soát. Moskva tin rằng đây là dấu hiệu cho một sự bùng phát căng thẳng giữa Chính quyền Ukraine và lực lượng nổi dậy.

“Xuất hiện thông tin cho rằng trong một vài ngày tới Kiev sẽ triển khai hành động khiêu khích vũ trang tại đường giới tuyến ngăn cách khu vực mà phe nổi dậy Ukraine kiểm soát với phần còn lại của đất nước”, Phát ngôn viên Maria Zakharova cho biết.

Theo bà Zakharova, để thực hiện kế hoạch quân sự này, Ukraine sẽ sử dụng các lực lượng được bổ sung trong mấy tháng vừa qua, điều mà Ủy ban giám sát đặc biệt của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) nhiều lần thông báo. Trong giai đoạn từ 1 đến 7/12, các quan sát viên OSCE đã phát hiện 190 đơn vị vũ khí và kĩ thuật quân sự hạng nặng, vốn bị cấm theo thỏa thuận Minsk.

Bà Zakharova chia sẻ thêm, động thái thiết quân luật tại miền Đông triển khai tháng trước sẽ cho phép quân đội Ukraine “tấn công nhanh theo hướng Mariupol nhằm chiếm lãnh thổ vùng Azov dưới sự kiểm soát của Donesk và tiến đến biên giới với Nga".

Quân luật đã được thiết lập ở một số vùng của Ukraine sau sự cố chạm trán giữa tàu Hải quân Ukraine và lực lượng an ninh Nga ở Biển Đen. Các tàu Ukraine đã cố gắng đi qua eo biển Kerch, một hành lang hẹp do Nga kiểm soát, nằm ở phía nam biển Azov ngăn Crimea với lục địa Nga.

Theo Nga, các tàu của Hải quân Ukraine đã phớt lờ cảnh cáo, vì vậy lực lượng bảo vệ bờ biển Nga phải can thiệp và bắt giữ những kẻ vi phạm. Ukraine gọi vụ việc là hành động khiêu khích quân sự của Moskva.

Phát ngôn viên Zakharova nhấn mạnh động thái thiết quân luật được đưa ra nhằm duy trì sức mạnh và quyền lực của Tổng thống Ukraine  Petro Poroshenko. Chỉ số tín nhiệm hiện tại của ông Poroshenko cho thấy ông có ít cơ hội tái đắc cử, song việc leo thang chiến sự ở miền Đông có thể đóng vai trò lớn trong việc đẩy mạnh mức tín nhiệm. Và nếu điều đó là chưa đủ, thiết quân luật có thể là một cái cớ hợp pháp dùng để hủy cuộc tổng tuyển cử.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Quân đội Ukraine dùng S-300 ‘khóa’ bầu trời Donbass
Quân đội Ukraine dùng S-300 ‘khóa’ bầu trời Donbass

Theo yêu cầu của Tư lệnh Lực lượng Liên quân (JFO) Serhiy Naiev, các lực lượng phòng không Ukraine đã tập trận tại khu vực chiến tuyến ở miền Đông nước này (Donbass) với sự tham gia của hệ thống tên lửa S-300. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN