Nga đóng cửa không phận với máy bay Ba Lan, Séc, Bulgaria

Động thái này của Nga được đưa ra theo sau phản ứng "không thân thiện" của ba quốc gia này đối với hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Chú thích ảnh

Theo đài RT (Nga), ngày 26/2 Moskva đã ra lệnh đóng cửa không phận của mình đối với các hãng hàng không chở khách thuộc sở hữu hoặc đăng ký ở Ba Lan, Cộng hòa Séc và Bulgaria. Động thái này được đưa ra sau khi ba quốc gia châu Âu cấm các chuyến bay của Nga trên lãnh thổ của họ, với lý do xung đột ở Ukraine.

Cơ quan hàng không nhà nước Nga cho biết lệnh cấm có hiệu lực từ 15h cùng ngày theo giờ Moskva, với lý do "các quyết định không thân thiện" của Warsaw, Prague và Sofia.

Nga đã triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24/2. Moskva cho biết hoạt động quân sự này không gây ra mối đe dọa đối với dân thường và chỉ nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nga không cần lãnh thổ của Ukraine và các lực lượng của họ cũng không có ý định ở lại Ukraine, sẽ rút quân sau khi chiến dịch đặc biệt hoàn tất.

Đài RT cho biết, chiến dịch của Nga đã mở rộng ra khắp lãnh thổ Ukraine, với việc quân đội Nga xác nhận nhắm mục tiêu vào các vị trí quân sự của Kiev trên khắp đất nước.

Sau khi Nga mở chiến dịch tấn công tại Ukraine, các cường quốc phương Tây, bao gồm Mỹ Canada, Vương quốc Anh, NATO và Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với nền kinh tế và chính phủ Nga, bao gồm cả cá nhân Tổng thống Putin.

Chú thích ảnh
Một quân nhân Ukraine đi gần xác một xe tải quân sự đã cháy rụi trên một con phố ở Kiev, Ukraine ngày 26/2/2022. Ảnh: AP

Ngay ngày 24/2, Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, trong đó có lệnh cấm hãng hàng không Aeroflot bay qua không phận Anh. Giới chức Anh cũng tuyên bố đóng băng tài sản tại Anh của các ngân hàng và nhà sản xuất vũ khí lớn của Nga. Moskva cũng đã đáp trả, cấm các hãng hàng không của Anh vào không phận nước này.

Estonia và Latvia ngày 26/2 cũng thông báo đóng cửa không phận với các máy bay Nga. Tuy nhiên, Moscow chưa đưa ra lệnh trả đũa.

Cũng trong ngày 26/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Nga có khả năng thực hiện các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại từ các lệnh trừng phạt.

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của ông Peskov: "Các biện pháp tức thời chắc chắn đang được thực hiện để giảm thiểu thiệt hại từ các lệnh trừng phạt và đảm bảo hoạt động không bị cản trở của tất cả các hệ thống và lĩnh vực kinh tế".

Đại diện Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Nga "có mọi khả năng và tiềm năng để làm điều đó”. Ông cho biết Nga “sẽ phải phân tích để xác định các biện pháp trả đũa có thể phục vụ tốt nhất cho lợi ích của chúng tôi”.

Trước đó, Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu và một số quốc gia châu Âu đã công bố một loạt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga do chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine. 

Ngày 22/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo vòng trừng phạt đầu tiên nhằm vào hai thể chế tài chính của Nga và "giới tinh hoa" trong lĩnh vực này. Ngày 24/2, ông Biden tuyên bố vòng trừng phạt mới, mở rộng các thực thể ngân hàng, tài chính của Nga bị cấm vận, cùng với biện pháp hạn chế xuất khẩu công nghệ, kỹ thuật, chặn quyền tiếp cận của Nga đối với nhiều sản phẩm, từ hàng điện tử thương mại và máy tính đến chất bán dẫn và phụ tùng máy bay.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Nga nối lại chiến dịch quân sự đặc biệt sau khi Ukraine từ chối đàm phán
Nga nối lại chiến dịch quân sự đặc biệt sau khi Ukraine từ chối đàm phán

Ngày 26/2, Điện Kremlin cho biết quân đội Nga đã nối lại các hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine sau khi chính quyền Kiev từ chối đàm phán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN