Nga kêu gọi các nước không tham gia hội nghị hòa bình do Ukraine đề xuất

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga đang kêu gọi các nước có trách nhiệm không tham gia “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” toàn cầu do Ukraine đề xuất.

Chú thích ảnh
Bà Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS ngày 28/6, bà Zakharova nói: “Chúng tôi kêu gọi các quốc gia có trách nhiệm, những nước thực sự phấn đấu vì hòa bình, và hơn thế nữa, bày tỏ mong muốn, sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong tìm kiếm giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột, không tham gia vào việc này. Hội nghị này mang tính khiêu khích”.

Theo bà Zakharova, bất kỳ ai có kinh nghiệm hoặc hiểu biết đều nhận ra rằng trước hết, hòa bình phụ thuộc vào việc ngừng đổ máu và do đó phụ thuộc vào việc ngừng cung cấp vũ khí. Bà nói rằng nếu không có điều này, sẽ không có hội nghị nào đạt được bất cứ điều gì. Bà cũng nhắc lại việc chính phủ Ukraine đã vi phạm Hiệp định Minsk được các nhà lãnh đạo phương Tây ký kết.

Theo bà Zakharova, mong muốn của phương Tây là mời càng nhiều người tham gia càng tốt đến hội nghị thượng đỉnh trên, chỉ nhằm một mục tiêu là thu hút họ vào nhóm những người ủng hộ quan điểm phương Tây liên quan đến các sự kiện trong và xung quanh Ukraine.

Ngoài ra bà Zakharova đã chỉ ra "logic sai lầm" khi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà không có Nga tham dự. Bà cho rằng đây là nỗ lực nhằm thảo luận chương trình nghị sự của phương Tây.

Trước đó, ngày 25/6, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cho biết nước này muốn đăng cai một hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Ukraine, trong bối cảnh một cuộc họp quốc tế về sáng kiến hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine - Nga diễn ra tại Copenhagen (Đan Mạch).

Trên Telegram, ông Yermak viết: "Một hội nghị quan trọng của các cố vấn ở Copenhaghen... Tôi đã đề xuất các nền tảng có thể trở thành địa điểm tiềm năng cho hội nghị thượng đỉnh về hòa bình toàn cầu. Đầu tiên, tôi đưa ra Ukraine là lựa chọn mong muốn nhất đối với chúng tôi. Nhiều quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh này, bao gồm cả các địa điểm quốc tế như Đại hội đồng Liên hợp quốc".

Ông cho hay cuộc họp ở Copenhagen có sự tham gia của các cố vấn an ninh quốc gia và cố vấn chính trị từ nhiều nước. Theo ông, các bên đã đồng ý tiếp tục hình thức tham vấn. Theo các quan chức Ukraine và phương Tây, hội nghị thượng đỉnh hòa bình sẽ không có sự tham gia của Nga, nhưng bao gồm cả các nước lớn đã quyết định chưa viện trợ quân sự cho Ukraine hoặc chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề xuất tổ chức hội nghị này vào tháng 7 tới, tuy nhiên các quan chức trên cho biết vẫn còn rất nhiều việc phải làm nên nhiều khả năng hội nghị sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Vào tháng 11/2022, Tổng thống Zelensky đã công bố sáng kiến hòa bình 10 điểm, trong đó có một thỏa thuận trao đổi toàn bộ tù binh với phía Nga và các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Liên quan đến vấn đề đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, ông Aleksey Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, suy đoán rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko có thể tham gia các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moskva và Kiev trong tương lai. Ông Danilov viết trên Facebook: “Nga thực sự đã có một nhóm nhà đàm phán để đàm phán với Ukraine trong tương lai. Song hiện tại nhóm này vẫn là ẩn số. Không loại trừ có sự tham gia của ông Lukashenko vào quá trình này”.

Thùy Dương/Báo Tin tức
EU thảo luận về 'các cam kết an ninh tương lai' cho Ukraine
EU thảo luận về 'các cam kết an ninh tương lai' cho Ukraine

Các nhà lãnh đạo EU ngày 29/6 dự kiến ​​sẽ thảo luận về những cam kết an ninh trong tương lai mà khối có thể cung cấp cho Ukraine, theo kết luận dự thảo mới nhất của hội nghị thượng đỉnh EU sẽ được tổ chức trong tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN