Nga nắm cơ hội khai thác vàng tại Venezuela

Giới chức Venezuela đã “bật đèn xanh” để các công ty Nga được tham gia khai thác vàng tại quốc gia này.

Chú thích ảnh
Venezuela vốn sở hữu trữ lượng vàng lớn. Ảnh: Reuters

Đại sứ Nga tại Venezuela Vladimir Zaemsky ngày 26/12 đã xác nhận thông tin trên với Kênh RT.

Đại sứ Vladimir Zaemsky đồng thời cho biết Venezuela cũng ngỏ ý quan tâm hợp tác với Nga trong lĩnh vực khai thác tài nguyên rắn tại quốc gia này như vàng, kim cương…

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới trong tháng 6, Venezuela có trữ lượng vàng khoảng 150 tấn, đứng thứ 25 trên toàn cầu.

Tuy nhiên, Venezuela đang khủng hoảng kinh tế và lệnh trừng phạt của Mỹ còn buộc Caracas dựa vào hỗ trợ từ các quốc gia khác. Từ đầu năm 2018, Washington đã cấm các doanh nghiệp và công dân Mỹ giao dịch với công ty và cá nhân liên quan đến vàng tại Venezuela.

Trong tháng 12, Venezuela và Nga đã ký thỏa thuận đầu tư 5 tỷ USD để nâng sản lượng khai thác dầu của Venezuela lên 1 triệu thùng/ngày.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Vì sao Israel bất ngờ tấn công Syria ngay sau khi Mỹ tuyên bố rút quân?
Vì sao Israel bất ngờ tấn công Syria ngay sau khi Mỹ tuyên bố rút quân?

Động thái tấn công thủ đô Damascus trong đêm là lời cảnh báo tới Tehran rằng Tel Aviv sẽ không cho phép Iran tăng cường hiện diện ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN