Nga ngăn chặn tổ chức huy động tài chính cho IS tại Syria

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 21/1 cho biết nước này đã chặn đứng được một tổ chức bị cáo buộc huy động tài chính cho nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Chú thích ảnh
Phiến quân IS tại khu vực ngoại ô Damascus, Syria. Ảnh tư liệu: Balkis Press/Sipa USA/AP/TTXVN

Theo tuyên bố của FSB, ít nhất 3 người đã bị chặn tại khu vực Bắc Caucasus thuộc Nga và sau đó đã bị bắt giữ theo quyết định của tòa án. Những đối tượng này thú nhận đã quyên góp và chuyển số tiền trên cho các phần tử khủng bố được trá hình dưới các hoạt động từ thiện. FSB đã tịch thu được nhiều thẻ ngân hàng, séc, cùng nhiều tài liệu phục vụ cho hoạt động tội phạm này. Cuộc điều tra cũng đã phát hiện ra kế hoạch chuyển tổng cộng hơn 10 triệu rúp (khoảng hơn 150.000 USD) cho IS. 

Trước đó, tháng 12/2018, FSB đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi huy động tài chính và chuyển ít nhất 38 triệu rúp (khoảng 572.000 USD) cho các tổ chức khủng bố quốc tế từ năm 2010.

Phương Hoa (TTXVN)
Afghanistan: Đánh bom xe nhằm vào căn cứ quân sự, ít nhất 48 người thương vong
Afghanistan: Đánh bom xe nhằm vào căn cứ quân sự, ít nhất 48 người thương vong

Ngày 21/1, ít nhất 18 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương trong một vụ đánh bom xe ô tô nhằm vào một căn cứ quân sự tại tỉnh Maidan Wardak, miền Nam Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN