Nga phát hiện tàu ngầm hạt nhân Mỹ xâm nhập lãnh hải, phớt lờ tín hiệu cảnh báo

Ngày 12/2, truyền thông nhà nước Nga cho biết quân đội nước này đã phát hiện một tàu ngầm của Mỹ xuất hiện tại vùng biển gần Quần đảo Kurils, nơi Hải quân Nga đang tiến hành tập trận.

Chú thích ảnh
Một chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia của Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Hãng tin RT cho hay Bộ Quốc phòng Nga đã gửi một công hàm cho Tùy viên quân sự Mỹ sau vụ việc tàu ngầm Mỹ vi phạm các vùng lãnh hải của nước này.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hành động mang tính gây hấn của tàu ngầm Mỹ đã đe dọa tới an ninh của Nga, nhấn mạnh Washington cần tránh lặp lại những vụ việc tương tự trong tương lai. Bộ trên khẳng định Nga có quyền sử dụng mọi phương tiện để bảo vệ an ninh trong các vùng lãnh hải của mình.

Theo hãng tin Interfax, Nga đã phát hiện một tàu ngầm Mỹ vào lúc 10 giờ 40 phút (theo giờ Moskva) tại vùng biển gần một hòn đảo thuộc Quần đảo Kurils. Chiếc tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp Virginia đã xâm nhập khu vực nơi Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đang tiến hành cuộc tập trận theo kế hoạch.

Tàu ngầm lớp Virginia, còn được gọi là lớp SSN-774, là loại tàu ngầm tấn công nhanh mang tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân, đang được biên chế trong Hải quân Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng chức năng nước này đã liên lạc với tàu ngầm Mỹ bằng cả tiếng Nga và tiếng Anh, đồng thời kêu gọi tàu Mỹ nổi lên mặt nước ngay lập tức. Tuy nhiên, tàu ngầm Mỹ đã phớt lờ cảnh báo này.

Ngay sau đó, triển khai các biện pháp phù hợp với qui định bảo vệ biên giới dưới biển, thủy thủ đoàn của tàu khu trục nhỏ Marshall Shaposhnikov đã sử dụng “các biện pháp liên quan”. Tàu ngầm Mỹ đã nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Mỹ nói riêng, giữa Nga với các nước phương Tây nói chung, đang leo thang liên quan tới vấn đề an ninh châu Âu và việc phương Tây đồn đoán Moskva có kế hoạch tấn công quân sự Ukraine.

Nga nhiều lần khẳng định nước này không hề có kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia nào, đồng thời nhấn mạnh việc phương Tây hết lần này lần khác thổi phòng cái gọi là “mối đe dọa từ Nga” sẽ chỉ gây phương hại cho các nỗ lực ngoại giao nhằm tránh đẩy căng thẳng leo thang.

Cũng trong ngày 12/2, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã tiến hành điện đàm để thảo luận tình hình Ukraine và các đảm bảo an ninh.

Thông báo có đoạn: "Ngoại trưởng (Lavrov) nhấn mạnh rằng mục đích của chiến dịch tuyên truyền do Mỹ và các đồng minh phát động là để theo đuổi các mục tiêu khiêu khích, kích động chính quyền Kiev phá hoại  thỏa thuận hòa bình Minsk và thực hiện các âm mưu có hại để giải quyết 'vấn đề Donbass' bằng vũ lực"

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích phản hồi của phương Tây liên quan đến đề xuất đảm bảo an ninh của Nga đã phớt lờ các quan ngại chính của Moskva. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Như người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, phản hồi của Washington và Brussels đối với các dự thảo hiệp ước Nga-Mỹ và thỏa thuận với NATO về đảm bảo an ninh đã phớt lờ các điều khoản quan trọng đối với chúng tôi, chủ yếu về việc không mở rộng liên minh quân sự và việc không triển khai các hệ thống vũ khí tấn công gần biên giới Nga". Ngoại trưởng Lavrov còn cảnh báo Mỹ rằng mọi hành động làm suy yếu an ninh ở khu vực châu Âu-Đại Tây Dương đều không thể chấp nhận được.

Ngày 12/2 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Blinken khẳng định vẫn để ngỏ các kênh ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine song đề nghị phía Moskva "giảm leo thang".

Trong thông báo, Người phát ngôn Ned Price cho biết: "Ngoại trưởng Antony J. Blinken đã điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong ngày hôm nay để thảo luận về những lo ngại nghiêm trọng rằng Nga có thể đang xem xét phát động thêm hành động gây hấn quân sự nhằm vào Ukraine trong những ngày tới".

Theo thông báo, một cuộc xâm lược của Nga nhằm vào Ukraine "sẽ dẫn đến phản ứng xuyên Đại Tây Dương một cách kiên quyết, quy mô lớn và thống nhất". Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh Moskva cần phải "giảm leo thang và tham gia các cuộc thảo luận thiện chí" để tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Ngoại trưởng Nga, Mỹ thảo luận các vấn đề an ninh
Ngoại trưởng Nga, Mỹ thảo luận các vấn đề an ninh

Ngày 21/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm tại Geneva (Thụy Sĩ) về các vấn đề liên quan đến an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN