Nga tố âm mưu dàn dựng tấn công vũ khí hóa học ở Syria đã bắt đầu

Các đoạn phim dàn dựng – được cho là bằng chứng giả mạo đổ lỗi cho Chính phủ Syria tiến hành một cuộc tấn công vũ khí hóa học ở Idlib, Syria – đã được chuyển tới một số phương tiện truyền thông vào tối 11/9.

Kênh truyền hình RT trích một tuyên bố của quân đội Nga cho biết một số kênh truyền hình Trung Đông và ít nhất một kênh tin tức của Mỹ đã điều động đội ngũ nhân viên tới thị trấn Jisr al-Shughur quay các cảnh “hiện trường” một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Người dân địa phương tại Jisr al-Shughur đã cung cấp thông tin tình báo này cho Trung tâm Tái Hòa giải Syria của Nga.

"Tất cả các cảnh quay ghi lại một vụ tấn công tại Jisr al-Shughur sẽ được gửi đến các phòng tin tức của các kênh truyền hình, để phát sóng nó sau khi công bố trên phương tiện truyền thông xã hội", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga đề cập.

Một nhóm Hồi giáo đã được cung cấp với hai hộp đựng “hóa chất dựa trên nguyên tố clo" cho mục đích dàn cảnh.

Quân đội Nga cho biết cảnh quay sẽ bao gồm cảnh các nhân viên của tổ chức phi chính phủ White Helmets (Mũ Bảo hiểm trắng) điều trị cho các nạn nhân bị ảnh hưởng do vũ khí hóa học, và sẽ cáo buộc thủ phạm là chính quyền Damascus.

Video cảnh quay một vụ tấn công vũ khí hóa học ở Douma bị Nga tố là "dàn dựng":

Moskva đã nhiều lần cảnh báo một cuộc tấn công vũ khí hóa học dàn dựng đã được chuẩn bị tại Idlib, tạo cớ giúp Mỹ và các đồng minh tấn công lực lượng Chính phủ Syria. Trước đó, nhiều quan chức cấp cao của Washington lên tiếng đe dọa Damascus sẽ có biện pháp đáp trả nếu họ sử dụng vũ khí hóa học ở Idlib.

Trong năm 2017 và đầu năm 2018, Mỹ cùng đồng minh đã 2 lần dùng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công vào các mục tiêu quân sự của Syria, với lý do đổ lỗi cho lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad tấn công hóa học đối với dân thường.

Chính phủ Syria đã bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm giành lại tỉnh Idlib, tỉnh cuối cùng vẫn thuộc quyền kiểm soát của các nhóm phiến quân. Truyền thông Trung Đông dẫn lời một quan chức cho biết các lực lượng của Chính phủ Syria tiến hành một cuộc tấn công theo từng giai đoạn ở tỉnh Idlib.

Tỉnh Idlib là vùng lãnh thổ lớn nhất của Syria vẫn nằm trong tay phe nổi dậy kể từ năm 2015. Khoảng 60% diện tích của tỉnh này hiện do liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham kiểm soát và phần còn lại do các phe nhóm đối lập chiếm giữ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Mỹ gia cố căn cứ quân sự tại Đông Syria khi chiến sự tại Idlib ‘tăng nhiệt’
Mỹ gia cố căn cứ quân sự tại Đông Syria khi chiến sự tại Idlib ‘tăng nhiệt’

Gần đây, truyền thông Trung Đông râm ran thông tin Mỹ tăng viện cho căn cứ quân sự tại Đông Nam Syria ở thời điểm nhiều biến động liên quan tới tình hình ở Idlib.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN