Nga và Israel lập cơ chế tránh va chạm trên không phận Syria

Ngày 21/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang ở thăm Nga, đã đạt được thỏa thuận thiết lập cơ chế tránh va chạm giữa các máy bay quân sự của hai nước trên không phận Syria.


Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.


Thủ tướng Netanyahu cho biết mục đích của cơ chế này là để tránh "những hiểu lầm" giữa các máy bay quân sự của hai nước. Ông Netanyahu đề cao tầm quan trọng của cơ chế trên đối với an ninh Israel song không nêu rõ chi tiết cụ thể của cơ chế này. Người đứng đầu Chính phủ Israel lo ngại việc Nga điều các máy bay quân sự tới Syria sẽ gây trở ngại cho hoạt động không kích của quân đội Israel nhằm vào các hoạt động vận chuyển vũ khí trái phép từ Iran cho lực lượng Hezbollad qua Syria.


Cho đến nay, Israel luôn phản đối chính quyền của Tổng thống Bashar Al Assad, song nước này cố gắng tránh bị lôi kéo vào cuộc xung đột tại nước láng giềng Syria.


Cùng ngày, Nga và Israel cũng nhất trí thành lập nhóm làm việc chung nhằm điều phối tình hình ở Syria. Theo kế hoạch, cuộc gặp đầu tiên của nhóm sẽ diễn ra sau hai tuần nữa và địa điểm tổ chức cuộc gặp sẽ được thông báo trong vài ngày tới.


Một nguồn tin quân đội Syria ngày 22/9 cho biết nước này đã nhận các máy bay chiến đấu và máy bay do thám mới từ Moskva để chiến đấu chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.


Nguồn tin cấp cao giấu tên trên cho hay: "Không quân (Syria) đã nhận ít nhất 5 máy bay chiến đấu từ Moskva cũng như máy bay do thám, cho phép chúng tôi xác định các mục tiêu với độ chính xác cao". Theo quan chức này, Moskva cũng chuyển cho Damascus "nhiều trang thiết bị quân sự tinh vi để chống IS".


Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon thông báo nước này chưa thảo luận với Nga về hành động quân sự ở Syria, đồng thời lo ngại rằng việc Nga đưa tàu và máy bay tới Syria có thể làm phức tạp thêm tình hình.


* Syria nhận thêm máy bay chiến đấu của Nga


Ngày 22/9, một nguồn tin quân đội Syria cho biết Damascus đã nhận các máy bay chiến đấu và máy bay do thám mới từ Moskva để chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nguồn tin cấp cao giấu tên trên cho hay: "Không quân (Syria) đã nhận ít nhất 5 máy bay chiến đấu từ Moskva cũng như máy bay do thám, cho phép chúng tôi xác định các mục tiêu với độ chính xác cao". Theo quan chức này, Moskva cũng chuyển cho Damascus "thiết bị quân sự tinh vi để chống IS".

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michale Fallon thông báo nước này chưa thảo luận với Nga về hành động quân sự ở Syria, đồng thời nói rằng các động thái của Moskva trong những tuần qua như đưa tàu và máy bay vào khu vực đã làm phức tạp thêm tình hình.

TTXVN/Tin Tức
Nga triển khai 2.000 lính tại căn cứ không quân Syria
Nga triển khai 2.000 lính tại căn cứ không quân Syria

Việc triển khai 2.000 quân nhân Nga tại căn cứ không quân ở tỉnh Latakia (Syria) sẽ "kết thúc giai đoạn đầu sứ mệnh quân sự của Nga ở Syria".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN