Người đàn ông sưu tập hơn 2.000 búp bê Barbie

Thoạt nhìn, bạn có thể nghĩ đây là một bảo tàng của hãng đồ chơi Mattel nổi tiếng nhưng thực chất lại là “Căn nhà mơ ước” của một người đàn ông 41 tuổi thích sưu tập búp bê tại bang Florida, Mỹ.

 

Stanley Colorite 41 tuổi tự hào với bộ sưu tập búp bê Barbie khổng lồ.


Anh Stanley Colorite, tự gọi mình là “Barbie Man”, đã sưu tập búp bê được gần 20 năm nay. Ước tính, Colorite đã chi hơn 80.000 USD (hơn 1,7 tỷ VND) để mua búp bê Barbie các loại cũng như những trang phục, phụ kiện cho chúng.

 

Bộ sưu tập ngày càng lớn đã khiến anh Colorite dành cả 4 phòng ngủ, 1 phòng tắm trong căn hộ có 7 phòng của anh để trưng bày những cô nàng búp bê xinh đẹp.

 

Colorite đã mua khoảng 3.000 bộ quần áo được thiết kế cầu kì cũng như hàng loạt nhà cửa, máy bay, ôtô… thậm chí cả nước súc miệng đồ chơi cho búp bê.


Búp bê Barbie được ông chủ Colorite mua sắm cho đầy đủ đồ dùng cá nhân như một con người thực.

 

Người đàn ông có sở thích đặc biệt này chia sẻ: “Tôi bắt đầu với chỉ một con búp bê và bộ sưu tập của tôi cứ lớn dần. Búp bê Barbie không chỉ dành cho trẻ em mà còn cho cả người lớn. Tôi không thể dừng sưu tầm chúng”.

 

Colorite cho biết con búp bê mà anh yêu quí nhất được sản xuất năm 1992, trị giá 975 USD và con búp bê lâu năm nhất mà anh có, được sản xuất từ năm 1962 với giá 6 USD.


Búp bê cũng có biệt thự riêng với cùng với xe sang...


Colorite ưu ái để búp bê chưa được trưng bày cùng với phụ kiện của chúng ở trong tủ quần áo của mình.


Hơn 2.000 con búp bê này là kết quả sưu tập trong suốt 16 năm của Colorite.


Stanley Colorite khoe cô nàng búp bê đắt nhất, có giá trị khoảng 1.000 USD, được bày cẩn thận trong tủ kính cùng những con búp bê hiếm khác.


Búp bê Pink Splendor trị giá 1.000 USD được sản xuất năm 1996.


Búp bê Barbie lâu năm nhất trong bộ sưu tập của Colorite được sản xuất năm 1962.


Búp bê Neptune Fantasy trị giá 750USD, sản xuất năm 1992...


...cùng với Fantasy Goddess of Africa là hai con búp bê hiếm và có giá trị cao trong bộ sưu tập của Colorite.


Tự hào với bộ sưu tập đặc biệt của mình.



Hoàng Trang



New York, London, Paris như thành phố đồ chơi
New York, London, Paris như thành phố đồ chơi

Bạn có thể nghi nghi hoặc hoặc nghĩ đây là những mô hình đồ chơi, nhưng trên thực tế, những hình ảnh dưới đây là quang cảnh thực tế về những thành phố nổi tiếng nhất thế giới, đã được thu nhỏ qua ống kính kỳ diệu của nhiếp ảnh gia Ben Thomas, người Australia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN