Nhà tỷ phú Đan Mạch mất 3 người con trong vụ đánh bom ở Sri Lanka

3 người con của nhà tỷ phú Đan Mạch Anders Holch Povlsen không may thiệt mạng trong loạt vụ đánh bom liều chết nhằm vào nhà thờ và khách sạn hạng sang tại Sri Lanka ngày 21/4 vừa qua.

Chú thích ảnh
Hình ảnh cuối cùng của 3 người con nhà tỷ phú Povlsen tại Sri Lanka. Ảnh: The Sun

Người phát ngôn của tỷ phú Povlsen – ông trùm bất động sản lớn nhất Scotland – xác nhận 3 người con của nhà tỷ phú là nạn nhân trong tổng số 290 người thiệt mạng do loạt vụ nổ hôm 21/4.

Thông tin này cũng được Bộ Ngoại giao Đan Mạch xác nhận ngày 22/4.

Nhà tỷ phú 46 tuổi Povlsen là cổ đông lớn nhất tại thương hiệu bán quần áo trực tuyến ASOS ở Anh và cổ đông lớn thứ 2 trong công ty Zalando ở Đức.

Ba ngày trước khi xảy ra vụ tấn công, con gái ông Povlsen, cô Alma đã chia sẻ một bức ảnh trên mạng xã hội Instagram chụp 3 em của mình là Astrid, Agnes và Alfred trước một hồ bơi đằng xa là hàng dừa. Các con của nhà tỷ phú Povlsen đang có chuyến du lịch tới Sri Lanka nhân dịp nghỉ lễ Phục sinh thì bất ngờ vụ tấn công khủng bố đẫm máu xảy ra.

Hiện chưa rõ những đứa trẻ nhà Povlsen thiệt mạng trong vụ nổ nào trong tổng số 8 vụ phát nổ.

Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen trong một tuyên bố trước báo giới đã bày tỏ nỗi tiếc thương và chia sẻ nỗi đau với các gia đình bị mất người thân trong vụ tấn công.

Chú thích ảnh
Vợ chồng tỷ phú Povlsen. Ảnh: The Sun

Nhà tỷ phú Polvsen sở hữu 12 khu bất động sản với tổng diện tích lên tới gần 90.000 hecta. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Times trong tháng này, ông cùng vợ, Anne 40 tuổi, đã bày tỏ niềm hy vọng các con sẽ tiếp quản phần tài sản của gia đình.

Chú thích ảnh
Khung cảnh tan hoang sau loạt đánh bom nhà thờ và khách sạn tại thủ đô Sri Lanka hôm 21/4. Ảnh: CNN

Sri Lanka đã phải chứng kiến 8 vụ nổ nhằm vào các nhà thờ và khách sạn hạng sang ở thủ đô Colombo và một số thị trấn trong ngày lễ Phục sinh, làm 290 người thiệt mạng và 500 người bị thương, trong đó có gần 30 người nước ngoài.

7 trong số 8 vụ nổ đã được xác định là đánh bom liều chết. Cảnh sát Sri Lanka ngày 22/4 cho biết đã phát hiện 87 thiết bị nổ tại một bến xe buýt chính ở thủ đô Colombo. Trong khi đó, một chiếc xe tải đã phát nổ gần nhà thờ St. Anthony ở thủ đô Colombo của Sri Lanka cùng ngày.

Loạt đánh bom là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này kết thúc cách đây một thập kỷ. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra thừa nhận tiến hành vụ việc.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Sri Lanka: Tháo ngòi nổ của quả bom, xe tải gần nhà thờ phát nổ
Sri Lanka: Tháo ngòi nổ của quả bom, xe tải gần nhà thờ phát nổ

Ngày 22/4, một chiếc xe tải đã phát nổ gần nhà thờ St. Anthony ở thủ đô Colombo của Sri Lanka, khi các lực lượng chức năng đang tìm cách tháo ngòi nổ của quả bom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN