Nhật chưa thể tái khởi động điện hạt nhân năm nay

Điều tra của hãng tin Kyodo cho biết ít có khả năng các nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản – bị ngừng hoạt động kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng hạt nhân sau trận động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011 – có thể tái khởi động trong năm nay trong bối cảnh các cuộc kiểm tra an toàn theo tiêu chuẩn mới vẫn chưa hoàn tất.

Theo kết quả điều tra 10 công ty điện lực, nhà máy điện Oi của Công ty điện lực Kansai (KEPCO) ở tỉnh Fukui, hiện là nhà máy điện hạt nhân duy nhất còn hoạt động ở Nhật Bản, cũng có thể sẽ ngừng hoạt động trong tháng 9 tới để kiểm tra định kỳ, mặc dù các tiêu chuẩn an toàn mới sẽ có hiệu lực vào tháng 7 tới.


Nhà máy điện Fukushima số 1. Ảnh: Internet.


Gánh nặng tài chính đối với các công ty điện lực ở Nhật Bản gia tăng khi phải tăng cường các giải pháp phòng ngừa sự cố sau cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima số 1. Các công ty điện lực ước tính tổng chi phí cho việc thực thi các tiêu chuẩn mới sẽ vào khoảng 1.100 tỷ yên. KEPCO cho biết công ty cần chi tới 285,5 tỷ yên về trung và dài hạn.

Công ty điện lực Kyushu (KYUDEN) cho biết công ty có thể sẽ tái khởi động hai lò phản ứng ở tây nam Nhật Bản trong tháng 7 nếu các cuộc kiểm tra của Cơ quan Pháp quy Hạt nhân (NRA) sớm hoàn tất, trong khi các công ty khác từ chối đưa ra thời gian cụ thể. Công ty điện lực Shikoku (YONDEN) đã trình chính phủ thông qua đề xuất tăng giá điện tiêu thụ tại các hộ gia đình trong trường hợp công ty có thể tái khởi động Nhà máy điện hạt nhân Ikata vào tháng 7 tới.

Nhà máy điện Ikata ở tỉnh Ehime, miền Tây Nhật Bản, được cho là cơ sở hạt nhân có khả năng tái khởi động sớm nhất do có các trang thiết bị và hạ tầng chống động đất cho các tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của nhà máy cho biết YONDEN “không thể tái khởi động trong năm nay” trừ khi các cuộc kiểm tra an toàn của chính phủ được tiến hành nhanh chóng hơn.


Được biết, mặc dù giới chức trách chủ trương đẩy nhanh quy trình, song công tác kiểm tra an toàn các nhà máy điện hạt nhân theo tiêu chuẩn mới khó có khả năng hoàn tất vào cuối năm nay.


TTXVN/ Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN