Palestine kêu gọi ngăn ngừa 'thảm sát' tại Gaza

Ngày 13/11, Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), ông Saeb Erekat đã hối thúc cộng đồng quốc tế bảo vệ khu vực Gaza sau các vụ không kích của Israel.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên sau các cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 27/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên tài khoản Twitter, ông Erekat khẳng định cần phải đưa tất cả các vụ tấn công của Israel ra trước Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở La Haye, Hà Lan. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế làm tất cả những gì có thể để ngăn ngừa một cuộc thảm sát nhằm vào người Palestine tại Gaza". 

Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin nhà chức trách Israel đã quyết định dừng tiếp xúc với các điều phối viên tiến trình hòa bình Israel - Palestine.

Kênh truyền hình Kan 11 nêu rõ Israel đã quyết định dừng tiếp xúc với Điều phối viên đặc biệt Liên hợp quốc (LHQ) Nickolay Mladenov và phái đoàn Ai Cập liên quan đến lệnh ngừng bắn, sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công rocket.

Kênh truyền hình Reshet cho biết giới chức Israel đã cảnh báo phong trào Hamas, hiện kiểm soát Dải Gaza, rằng giờ là lúc "thực hiện các chiến dịch tấn công thay vì đối thoại".

Theo hãng Reuters (Anh), số người thiệt mạng do các vụ không kích của Israel trong ngày 13/11 đã tăng lên 6 người. Đây là đợt giao tranh ác liệt nhất giữa Israel và các nhóm vũ trang ở Gaza kể từ cuộc chiến tại tại đây hồi năm 2014. 

Quân đội Israel thông báo cùng ngày, lực lượng này đã không kích nhằm vào các nhóm người Palestine tìm cách vượt hàng rào biên giới để xâm nhập vào lãnh thổ Israel.

Phong trào Hồi giáo Hamas và các cánh vũ trang khác đã phóng hơn 400 quả rocket hoặc nã súng cối khắp khu vực biên giới sau khi bất ngờ tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa dẫn đường ngày 12/11 vào một xe buýt khiến 1 binh sĩ Israel bị thương.

Đáp lại, Israel đã tiến hành hàng chục vụ không kích vào Gaza ngay trong đêm, trúng vào nhiều tòa nhà, trong đó có một cơ quan tình báo của Hamas và trụ sở Đài Truyền hình Al-Aqsa của lực lượng này. Hệ thống chống rocket Vòm Sắt của Israel đã đánh chặn các đợt tấn công bằng rocket và đạn súng cối của Hamas.

Trong khi đó, nhiều trường học, văn phòng công quyền và ngân hàng tại Dải Gaza phải tạm đóng cửa. Các trường học bên phần lãnh thổ của Israel giáp giới Gaza cũng yêu cầu học sinh nghỉ học.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp nội các an ninh khẩn cấp để thảo luận về các bước đi tiếp theo. Nguồn tin quân đội cho biết các đơn vị bộ binh và thiết giáp đã tăng cường tới các tiền đồn ở Gaza. 

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 13/11, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố sẽ tăng cường tấn công và nã rocket vào hai thị trấn Ashdod và Beersheba của Israel, nếu nước này tiếp tục tiến hành các vụ không kích tại Gaza.

Theo hãng tin AP, người phát ngôn của Hamas, ông Abu Obeida khẳng định Ashdod và Beersheba “sẽ trở thành những mục tiêu tiếp theo" nếu đối phương (Israel) tiếp tục tấn công các tòa nhà dân sự. 

Căng thẳng gia tăng giữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine sau khi xảy ra vụ đụng độ trong một chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm quân đội Isarel tại Dải Gaza tối 11/11 khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, gồm một sĩ quan Israel và 7 tay súng Hamas. 

Xung đột leo thang giữa Israel và phong trào Hamas có nguy cơ làm chệch hướng những nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa hai bên do LHQ, Ai Cập và Qatar làm trung gian.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Israel điều xe tăng đến biên giới Gaza, báo hiệu nguy cơ tấn công toàn diện trên bộ
Israel điều xe tăng đến biên giới Gaza, báo hiệu nguy cơ tấn công toàn diện trên bộ

Tối 12/11, quân đội Israel đã triển khai thêm các lực lượng trên bộ, bao gồm xe tăng đến biên giới Dải Gaza sau “màn mưa” 300 quả rocket nhắm vào nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN