Palestine lên án quyết định của Australia về Jerusalem

Giới lãnh đạo Palestine đã lên án quyết định "vô trách nhiệm" của Australia khi công nhận khu vực Tây Jerusalem là thủ đô của Israel, cho rằng điều này vi phạm luật pháp quốc tế.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat trong cuộc họp báo tại thành phố Ramallah, Bờ Tây ngày 11/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố ngày 15/12, quan chức cấp cao Palestine, ông Saeb Erekat cho biết quyết định của Australia mở một văn phòng thương mại tại khu vực Tây Jerusalem vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ).

Ông nêu rõ: "Từ đầu, chúng tôi đã nhận thấy quyết định của Chính phủ Australia công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là một quan điểm chính trị trong nước thiển cận theo hướng chính sách vô trách nhiệm, đi ngược lại hòa bình và an ninh thế giới. Toàn bộ Jerusalem vẫn là vấn đề về tình trạng cuối cùng cần đàm phán. Trong khi đó, khu vực Đông Jerusalem, theo luật quốc tế, là một phần không thể tách rời của vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng".

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel. Australia trở thành một trong số ít nước hưởng ứng quyết định của theo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận thành phố tranh chấp này là thủ đô của Israel.

Quy chế của thành phố Jerusalem lâu nay là chủ đề đặc biệt nhạy cảm và là trung tâm của cuộc xung đột Israel-Palestine. Jerusalem là thành phố linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái.

Israel đã chiếm đóng Đông Jerusalem và khu Bờ Tây trong cuộc chiến tranh năm 1967 và sáp nhập vào lãnh thổ của mình trong một động thái không được quốc tế công nhận, đồng thời coi toàn bộ thành phố Jerusalem là thủ đô "vĩnh viễn và không thể chia tách" của Israel. Trong khi đó, người Palestine xác định khu vực Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai.

 

Minh Châu (TTXVN)
Australia công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel
Australia công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel

Ngày 15/12, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này công nhận khu vực Tây Jerusalem là thủ đô của Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN