Phản ứng của Trung Quốc trước đề xuất trừng phạt từ EU

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định quan hệ thương mại giữa Nga và Trung Quốc cởi mở, công bằng và không nhằm vào bất kỳ nước thứ ba nào.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, ngày 15/8/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

"Mối quan hệ thương mại kinh tế giữa Nga và Trung Quốc là công bằng và minh bạch. Hai bên không nhắm mục tiêu vào các nước thứ ba và không chịu sự can thiệp và ép buộc của bên thứ ba”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu trước báo giới ngày 8/5.

Ông Uông nói thêm trong trường hợp EU áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể Trung Quốc, động thái này có thể "vi phạm nghiêm trọng lòng tin và sự hợp tác với Trung Quốc, làm trầm trọng thêm sự chia rẽ và đối đầu trên thế giới”.

Người phát ngôn Uông Văn Bân nhấn mạnh rằng nếu các biện pháp trừng phạt đó có hiệu lực, Trung Quốc sẽ có hành động cứng rắn để bảo vệ lợi ích của mình.

Ngày 7/5, truyền thông đưa tin Liên minh châu Âu (EU) lần đầu tiên có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc bị cáo buộc bán thiết bị quân sự cho Nga trong bối cảnh Moskva đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo dự thảo trừng phạt mà tạp chí Financial Times được tiếp cận, hiện 7 công ty Trung Quốc bị cáo buộc bán cho Nga linh kiện có thể được sử dụng trong vũ khí. Danh sách dự thảo gói trừng phạt mới của EU sẽ được các nước thành viên của liên minh châu lục này thảo luận trong tuần này. Một số doanh nghiệp trong số này vốn đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Cho tới nay EU vẫn thường tránh đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc với lập luận không đủ bằng chứng, nhưng có vẻ như họ đang thay đổi lập trường với động thái mới này. Gói trừng phạt này cần phải được tất cả 27 nước thành viên EU thông qua mới đủ điều kiện để áp dụng.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Phương Tây hướng đến vai trò của Trung Quốc nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine
Phương Tây hướng đến vai trò của Trung Quốc nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Cách tiếp cận này dựa trên quan điểm rằng không bên nào có khả năng duy trì chiến đấu vô thời hạn và việc Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò trong các cuộc đàm phán hòa bình quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN