Pháp nối lại việc phát triển điện hạt nhân

Ngày 9/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới để góp phần làm giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung năng lượng từ bên ngoài.

Chú thích ảnh
Các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Cruas-Meysse tại Cruas and Meysse, Pháp, ngày 7/4/2016. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong bài diễn văn được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Macron nhấn mạnh: "Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, chúng ta sẽ khởi động lại việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân và tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo". Ông cho rằng động thái này là cần thiết để duy trì giá năng lượng ở mức "hợp lý".

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Pháp được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng giá điện và khí đốt tăng vọt. Mặc dù Tổng thống Macron không nêu chi tiết, nhưng chính phủ của ông dự kiến sẽ công bố xây dựng 6 lò phản ứng nước áp lực trong những tuần tới.

Khi mới nhậm chức, Tổng thống Macron đã cam kết giảm đóng góp của năng lượng hạt nhân trong tổng sản lượng điện của Pháp từ 75% xuống 50% vào năm 2035. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năng lượng đã làm thay đổi quan điểm ở nước này, chỉ 5 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống.

Trung Kiên (TTXVN)
Nga thông báo sản xuất lượng điện hạt nhân kỷ lục
Nga thông báo sản xuất lượng điện hạt nhân kỷ lục

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/8 đã thảo luận với Tổng Giám đốc tập đoàn Rosatom, ông Alexei Likhachev về việc phát triển các nhà máy hạt nhân của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN