Phạt tù 3 tháng nếu che giấu bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tại Congo

Chính quyền CHDC Congo ngày 10/10 đã ban hành lệnh cấm người dân che giấu các bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola đồng thời cam kết điều động cảnh sát bảo vệ các nhân viên y tế làm việc tại các nơi an táng, một nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng thiếu hợp tác của cộng đồng đối với các nỗ lực chống Ebola.

Chú thích ảnh
Bảng thông báo về những triệu chứng của dịch bệnh Ebola tại một khu dân cư ở Mangina, gần thành phố Beni, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế CHDC Congo cho biết theo sắc lệnh mới, những người che giấu bệnh nhân nghi nhiễm Ebola có thể bị phạt tù tới 3 tháng. Các bác sĩ không chuyển người bệnh nghi nhiễm Ebola tới trung tâm chữa trị đủ chức năng sẽ bị đóng cửa trung tâm khám chữa bệnh của mình, trong khi nhân viên y tế sẽ được sự bảo vệ của cảnh sát tại các địa điểm an táng.

Quyết định của Chính phủ CHDC Congo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều vụ người dân tại miền Đông nước này tấn công các nhân viên y tế và từ chối hợp tác với các nỗ lực dập dịch của chính phủ tại đây. Trong khi đó, những tuần gần đây, trung bình Bộ Y tế CHDC Congo mỗi tuần xác nhận 1-2 ca nhiễm Ebola mới, trong đó đỉnh điểm là ngày 9/10 ghi nhận tới 7 trường hợp, trong đó có 6 trường hợp ở Beni. Bộ trên cho rằng sự thiếu hợp tác của cộng đồng là nguyên nhân dẫn tới tốc độ lây nhiễm tăng nhanh.

Đợt dịch Ebola mới nhất bùng phát đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc của CHDC Congo giáp Uganda, Rwanda và Nam Sudan. WHO nhận định mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng khả năng bùng phát trở lại và lây nhiễm vẫn ở mức cao. Do đó, các quốc gia và địa phương cần tăng cường các hoạt động giám sát và chuẩn bị.

Minh Ngọc (TTXVN)
Dịch tả và bệnh Ebola diễn biến phức tạp tại Congo
Dịch tả và bệnh Ebola diễn biến phức tạp tại Congo

Quan chức y tế của CHDC Congo ngày 15/8 cho biết hiện 2.100 bệnh nhân nhiễm bệnh tả đang được điều trị tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN