Quan chức Mỹ cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu trong lãnh hải UAE

Nhiều quan chức Mỹ vào ngày 13/5 cho biết dựa trên đánh giá ban đầu, Iran có liên quan tới vụ việc 4 tàu chở dầu bị hư hại trong vụ nổ tại lãnh hải của Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Chú thích ảnh
Tàu chở dầu của Saudi Arabia là "nạn nhân" trong vụ việc. Ảnh: RT

Đài Sputnik (Nga) cho biết Bộ Ngoại giao UAE đánh giá vụ 4 tàu chở dầu gồm 2 chiếc của Na Uy và 2 chiếc của Saudi Arabia hư hại ngoài khơi thành phố Fujairah (UAE) là do “phá hoại”.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn nguồn tin quân sự cho biết vụ nổ đã tạo ra lỗ rộng từ 1,5m đến 3m trên mỗi tàu.

Nhiều quan chức Mỹ tin rằng “Iran hoặc các thành phần do Iran chống lưng” chịu trách nhiệm trong vụ nổ này. May mắn không có thương vong về người và tình trạng tràn dầu trong vụ việc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi vào ngày 13/5 nói rằng vụ việc liên quan tới 4 tàu chở dầu là “đáng lo ngại” và “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh vận tải hàng hải”, đồng thời ông bác bỏ cáo buộc Tehran có liên quan.

Cùng ngày 13/5, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh - ông Abdul Latif bin Rashid al-Zayani đánh giá rằng bất kể kẻ nào thực hiện tấn công vào các tàu chở dầu là "có ý đồ xấu leo thang nguy hiểm".

Dưới đây là video cận cảnh hư hại trên tàu chở dầu của Saudi Arabia (nguồn: RT):

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 liệt lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

Theo AP, ngày 5/5 Mỹ quyết định  điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tới Trung Đông. Cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói: “Mỹ không muốn chiến tranh với Chính quyền Iran nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào”.

Ngày 10/5, Lầu Năm Góc tuyên bố đưa tên lửa Patriot quay trở lại Trung Đông, đồng thời cử tàu đổ bộ USS Arlington thực hiện hành trình tương tự.

Hà Linh/Báo Tin tức
IS tuyên bố thành lập 'tỉnh' mới tại Ấn Độ
IS tuyên bố thành lập 'tỉnh' mới tại Ấn Độ

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố trên kênh truyền thông Amaq đã thành lập “tỉnh” đầu tiên của tổ chức này tại Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN