Quân đội Indonesia cảnh báo sẽ bắn người cướp bóc sau thảm họa động đất, sóng thần

Quân đội Indonesia xác nhận sẽ bắn những kẻ cướp bóc gây náo loạn tỉnh Sulawesi vừa xảy ra động đất và sóng thần khiến ít nhất 1.400 người thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Người dân cướp hàng hóa tại cửa hàng tiện lợi ở Palu. Ảnh: AFP

Sau động đất, sóng thần, cảnh sát địa phương đã buộc phải bắn súng chỉ thiên và dùng hơi cay để giải tán những người cướp phá các siêu thị, trạm xăng...

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời Đại tá Ida Dewa Agung Hadisaputra: “Nếu xảy ra cướp bóc một lần nữa, chúng tôi sẽ lập tức bắn cảnh cáo và sau đó là bắn cho bất động”.

Do thiếu nguồn cung thực phẩm, nước sạch cứu trợ nên người dân tại Sulawesi đang chật vật vì đói và khát.

Theo Liên hợp quốc, ít nhất 200.000 người tại Sulawesi đang cần cứu trợ khẩn cấp, trong đó có hàng chục nghìn trẻ em. Nguồn lương thực, nước sạch và thuốc men cứu trợ vẫn chưa thể đưa được đến tay người dân tại khu vực ngoài thành phố Palu.

Dưới đây là video về cảnh sát làm nhiệm vụ tại Palu ngày 2/10, ngăn chặn cướp bóc (nguồn: RT)

Trận động đất và sóng thần ngày 28/9 tại Sulawesi đã khiến hơn 66.000 ngôi nhà bị phá hủy. Văn phòng Liên hợp quốc về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (UNISDR) cho biết khoảng 1,6 triệu người bị ảnh hưởng do trận động đất và sóng thần này.

Số nạn nhân thiệt mạng do trận động đất và sóng thần tại Sulawesi đã vượt 1.400 người.

Trong khi đó, ngày 3/10, một núi lửa mang tên Soputan nằm tại phía Bắc Sulawesi đã phun cột khói cao hơn 6.000m nhưng may mắn không gây thiệt hại về người.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Hình ảnh đất hóa lỏng 'nuốt chửng' gần 1.700 ngôi nhà tại Indonesia
Hình ảnh đất hóa lỏng 'nuốt chửng' gần 1.700 ngôi nhà tại Indonesia

Tại thành phố Palu thuộc đảo Sulawesi, khoảng 1.700 ngôi nhà bị "nuốt chửng" trong lớp đất hóa lỏng sau thảm họa kép động đất-sóng thần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN