Ra tay tàn độc, phiến quân IS bắn cả vợ mình muốn rời bỏ tổ chức

Phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dùng súng bắn vào vợ mình khi họ đang tìm cách tháo chạy khỏi khu vực bị lực lượng người Kurd bao vây.

Chú thích ảnh
Phiến quân IS không ngần ngại ra tay với những người thân yêu. Ảnh minh họa: Sputnik.

Theo Đài Sputnik, trong khi lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tuyên bố sắp giải phóng ngôi làng cuối cùng khỏi tay phiến quân tại phía Đông Syria, hàng trăm dân thường và các thành viên trong tổ chức khủng bố cũng tìm cách rời bỏ khu vực. Chỉ huy người Kurd khẳng định cuộc chiến giành chiến thắng trên vùng đất cuối cùng của nhóm khủng bố hiện đang đi dần tới hồi kết.

Video phụ nữ và trẻ em chạy trốn khỏi thành trì cuối cùng của IS (nguồn: Global News):

Thiếu tướng người Anh Christopher Ghika cho biết chỉ trong vài ngày có hơn 1.500 dân thường tháo chạy khỏi thành trì cuối cùng của IS. Trong số những người chạy thoát được đến đồn kiểm soát của SDF có nhiều người phụ nữ bị thương. Họ là vợ của các tay súng thánh chiến bị chính chồng mình bắn khi đang trên đường trốn chạy. Bị kẹt trong hoàn cảnh thiếu đói và bị vây hãm, vợ con của các tay súng khủng bố tìm cách bỏ trốn đến các trại tị nạn do SDF lập ra.

Những người dân tháo chạy cũng như các tay súng nước ngoài, cùng với gia đình của họ được cho là đang bị tổ chức Hồi giáo đe dọa sát hại nếu từ bỏ cuộc chiến: “Chúng nói rằng chúng tôi đang tự đưa mình vào nanh vuốt của của những con chó sói. Chúng hăm dọa mọi người. Chúng tôi phải tự bỏ trốn. Tình hình rất nguy hiểm”, Jumah Hamdi Hamdan, 53 tuổi, một người từng ủng hộ IS cùng gia đình tháo chạy khỏi khu vực hôm 9/2.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/2 tuyên bố liên quân do Mỹ đứng đầu cuối cùng đã có thể đánh bại và tuyên bố chiến thắng trước IS trong khu vực “chỉ trong một vài ngày tới”. "Các binh sĩ dũng cảm đã giải phóng gần như 100% lãnh thổ IS kiểm soát ở Iraq và Syria, tuyên bố sẽ sớm được đưa ra, có thể trong tuần tới hoặc sớm hơn, nhưng kết quả thông báo sẽ là 100%", Tổng thống Trump phát biểu trước đám đông tại thành phố El Páo, bang Texas, Mỹ. Trước đó trong tháng 12/2018, ông  tuyên bố Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria sau khi khẳng định IS đã bị đánh bại.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
IS co cụm trong chưa đầy 1km2, tử chiến với liên quân Mỹ
IS co cụm trong chưa đầy 1km2, tử chiến với liên quân Mỹ

Tàn quân khủng bố IS giờ đây co cụm lại trong một khu vực rộng chỉ 700 m2, chống đỡ những đợt tấn công của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN