Rộ tin giả Tổng thống Trump rời Nhà Trắng

Ngày 16/1, khắp Washington DC xuất hiện tờ Washington Post với trang nhất nổi bật dòng tít Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Nhà Trắng. Trên thực tế, đây là những tờ Washington Post giả do một nhóm các nhà hoạt động in ấn và phân phát.

Chú thích ảnh
Một tờ Washington Post giả tại Washington DC. Ảnh: Guardian

Các tờ Washington Post giả này có thiết kế không khác gì bản gốc và được in ngày phát hành là 1/5/2019, trong đó bao gồm hàng loạt nội dung phản đối và nói xấu Tổng thống Trump.

Tờ Guardian (Anh) cho biết nhóm các nhà hoạt động mang tên Yes Men tại Mỹ đã thừa nhận họ là tác giả của những tờ báo giả này. Hiện chưa rõ liệu Washington Post có khởi động thủ tục pháp lý đối với Yes Men hay không.

Yes Men từng có hành động tương tự khi tung tờ New York Times giả trong năm 2008 với dòng tít “Chiến tranh Iraq kết thúc”.

Yes Men thừa nhận có 12 người đã cùng thiết kế và in tờ Washington Post giả và 25 người đảm nhận trách nhiệm phân phát báo giả khắp Washington DC.

Yes Men cho biết in 25.000 tờ Washington Post giả tốn 40.000 USD. Đây là tiền nhóm đã vận động tài trợ qua thư điện tử.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Mỹ điều tra Huawei hoạt động gián điệp thương mại, sắp công bố cáo trạng
Mỹ điều tra Huawei hoạt động gián điệp thương mại, sắp công bố cáo trạng

Các công tố viên liên bang Mỹ đang ráo riết tiến hành điều tra tập đoàn viễn thông tên tuổi Trung Quốc Huawei về cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại từ các công ty Mỹ, trong đó có tập đoàn T-Mobile.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN