Sập trần trường Đại học Nga ngay trong giờ học, hàng chục người mắc kẹt

Một phần mái và nhiều tầng của ngôi trường Đại học tại thành phố Saint Petersburg, Nga đã bị sập trong giờ học buổi chiều.

Chú thích ảnh
Hành lang một tầng trong ngôi trường sau sự cố. Ảnh: Twitter 

Theo đài RT (Nga), sự cố xảy ra vào chiều 16/2 tại trường Đại học Công nghệ thông tin, Cơ khí và Quang học tại thành phố Saint Petersburg, phía tây nước Nga khi nhiều người có mặt tại các phòng học.

Hình ảnh hiện trường cho thấy một lỗ thủng lớn trên mái khu nhà, trong khi các hành lang tràn ngập khói bụi và trần nhà bị hư hỏng nặng. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết 85 người đã được sơ tán và không có thương vong trong vụ sập. Tuy nhiên, chính quyền địa phương thông tin với báo chí rằng có 21 người có thể mắc kẹt trong đống đổ nát.

Video hiện trường chiến dịch cứu hộ tại ngôi trường bị sập mái:

Cũng theo chính quyền địa phương, trần tầng cao nhất trong tòa nhà bị sập một phần, kéo theo trần và tường của các tầng khác bị hư hại. Nhà chức trách chưa xác định được nguyên nhân, nhưng có khả năng sự cố bắt nguồn từ dự án cải tạo tòa nhà của trường đại học này. Ủy ban Điều tra Nga cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự về sự cố.

Khoảnh khắc vụ sập dường như đã được camera ghi lại. Một video được tung lên mạng cho thấy trần của một tầng nhà bị nứt vỡ, các mảng trần rơi xuống sàn. Một người cầm camera tiếp tục quay phim và chỉ bỏ chạy khi trần nhà sập xuống và điện tắt phụt.

Chú thích ảnh
Mảng trần sụp xuống, khói bụi gạch vữa ngổn ngang. Ảnh: Twitter 
Chú thích ảnh
Sân trường với nhiều mảnh vỡ rơi xuống. Ảnh: Twitter 
Chú thích ảnh
Phần mái nhà bị sập được che phủ tạm. Ảnh: Twitter 
Chú thích ảnh
Hoạt động cứu hộ tại hiện trường sự cố.

  Quyền Thống đốc St Petersburg Alexander Beglov đã tới hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Nga tạm thời chưa triển khai tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất
Nga tạm thời chưa triển khai tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất

Ngày 16/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moskva sẽ tiếp tục đơn phương tạm ngừng sử dụng và triển khai các loại tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất cho đến khi nào Mỹ đưa những loại vũ khí này vào hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN