Saudi Arabia tuyên bố ngừng bắn ở Yemen, có thể chấm dứt cuộc chiến 7 năm

Riyadh đồng ý đình chiến trong tháng Ramadan, động thái có thể chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến kéo dài 7 năm.

Chú thích ảnh
Những người ủng hộ phiến quân Houthi tham dự một cuộc biểu tình đánh dấu 7 năm cuộc can thiệp của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu ở Sanaa, Yemen, vào 26/3/2022. Ảnh: AP

Theo đài RT (Nga) ngày 29/3, người phát ngôn của liên minh do Riyadh dẫn đầu thông báo Saudi Arabia đã tuyên bố ngừng mọi hoạt động quân sự ở Yemen với mục tiêu đạt được một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở quốc gia láng giềng này. Ba ngày trước đó, phiến quân Houthi của Yemen đã đề nghị đình chiến, động thái mà họ cho rằng có thể là vĩnh viễn nếu Saudi Arabia đồng ý.

Người phát ngôn của liên minh, Chuẩn tướng Turki Al-Maliki thông báo: “Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên quân thông báo ngừng các hoạt động quân sự ở Yemen bắt đầu từ 6h00 thứ Tư, ngày 30/3/2022”.

Ông Al-Maliki cho biết việc này được thực hiện theo yêu cầu của Tiến sĩ Nayef Al-Hajraf, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), “với quan điểm tạo các điều kiện thuận lợi cần thiết cho các cuộc tham vấn thành công và một môi trường thuận lợi cho Tháng lễ thánh Ramadan để xây dựng hòa bình, đạt được an ninh và ổn định ở Yemen".

Vị tướng cho biết thêm, liên minh sẽ “tuân thủ việc ngừng hoạt động này, thực hiện tất cả các bước và thủ tục cần thiết để đảm bảo sự thành công của nó”.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ một cơ sở trữ xăng dầu của Saudi Aramco sau vụ tấn công tại Jeddah, Saudi Arabia ngày 26/3/2022. Ảnh: Reuters

Liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu ngày 11/1 năm nay đã phát động chiến dịch tổng tấn công lực lượng Houthi ở Yemen trên tất cả các mặt trận, một ngày sau khi liên quân Arab cùng quân chính phủ Yemen đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh chiến lược Shabwa.

Trước đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, quân đội chính phủ Yemen ngày 11/1 đã tiến vào các khu vực thuộc phía Nam thành phố Marib do lực lượng Houthi kiểm soát. Với sự hỗ trợ của liên quân Arab, quân chính phủ Yemen đã giành quyền kiểm soát một vùng đất rộng lớn ở huyện Hareb thuộc tỉnh Marib, chưa đầy một ngày sau khi giành quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Shabwa nhiều dầu mỏ.

Cuộc nội chiến tại Yemen đã kéo dài 7 năm, giữa chính phủ Yemen ở Aden (do tổng thống hiện tại, Hadi lãnh đạo) nhằm chống lại lực lượng phiến quân Houthis và lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh.

Nhìn lại bối cảnh của cuộc chiến, trong mùa xuân Arab, người Yemen đã thành công lật đổ chính phủ của Tổng thống Ali Abdullah Saleh vào năm 2012. Tuy nhiên tổng thống mới Hadi không thành công trong công cuộc đoàn kết người dân ở một nước có nhiều chia rẽ sâu sắc. Houthis (hay Ansar Allah), một phong trào và nhóm quân sự dòng Shia ở miền Bắc nước này, cảm thấy  bị đẩy ra ngoài lề trong những quá trình chính trị quyết định. Houthis liên minh với nhóm trong quân đội trung thành với cựu tổng thống Saleh giành quyền kiểm soát chính quyền Yemen thông qua một loạt chiến dịch vào năm 2014 và 2015 - vốn bị Saudi Arabia và nhiều quốc gia khác lên án là vi hiến. 

Ngày 25/3/2015, tổng thống được quốc tế công nhận Abd Rabbuh Mansur Hadi phải trốn ở Aden, Nam Yemen, nơi ông tuyên bố là thủ đô tạm thời. 

Cho rằng Iran đứng đằng sau các cuộc tấn công quân sự của nhóm Houthi để có thể giành thêm ảnh hưởng ở Trung Đông và làm mất ổn định biên giới miền Nam của Saudi Arabia, Riyadh bắt đầu tập trung quân sự tại biên giới với Yemen. Ngày 26/3, liên quân do Saudi Arabia chỉ huy đã mở màn không kích các mục tiêu của Houthi, mở đầu cuộc can dự kéo dài 7 năm qua.

Thu Hằng/Báo Tin tức
LHQ kêu gọi thế giới không lãng quên 19 triệu người đói nghèo ở Yemen
LHQ kêu gọi thế giới không lãng quên 19 triệu người đói nghèo ở Yemen

Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 15/3 kêu gọi thế giới mải tập trung vào tình hình chiến sự ở Ukraine đừng quên thảm họa đang diễn ra ở Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN