Thế giới tuần qua: Mỹ chốt địa điểm họp thượng đỉnh với Triều Tiên, rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

Những diễn biến lạc quan về một hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới cùng tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran là hai sự kiện đáng chú ý trong tuần qua.

Cử chỉ đẹp trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) hội kiến Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 9/5. Ảnh: YONHAP/TTXVN.

Ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại "đảo quốc sư tử" Singapore vào ngày 12/6 tới.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Singapore xác nhận là nước chủ nhà tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều. Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Singapore bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ thúc đẩy triển vọng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, cơ quan này không công bố thêm các chi tiết về việc chuẩn bị cho cuộc gặp.

Theo các chuyên gia, Singapore, một trung tâm tài chính của Đông Nam Á, được chọn là nơi tổ chức cuộc gặp quan trọng này do nước này được xem là trung lập trong vấn đề liên quan Bán đảo Triều Tiên, mức độ an ninh cao và thường xuyên tổ chức các hội nghị thượng định quốc tế.

Trước đó hai ngày, tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thực hiện chuyến công du lần thứ hai tới Triều Tiên để chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử giữa hai nước. Đầu tháng 4, ông Pompeo, khi đó còn là Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đã có chuyến thăm bí mật tới Bình Nhưỡng để gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Kết thúc chuyến công du lần thứ hai, Ngoại trưởng Pompeo ấn định địa điểm cụ thể và thời gian tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Không chỉ có vậy, ông còn hoàn thành một nhiệm vụ không kém quan trọng khác: đưa 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên hồi hương.

Đúng như dự đoán, ba công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên đã được nước này trả tự do, một động thái mà Washington hoan nghênh là bước đi đầy thiện chí trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều. 3 người này đi trên chuyên cơ Không lực 757 cùng Ngoại trưởng Pompeo đáp xuống sân bay quân sự St. Andrews ở bang Maryland vào lúc 2h sáng 10/5 và được đích thân Tổng thống Trump cùng Đệ nhất Phu nhân Melania và vợ chồng Phó Tổng thống Mike Pence ra đón.

Trong một diễn biến liên quan, đầu tuần qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bất ngờ tới thăm thành phố cảng Đại Liên của Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm thứ 2 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Trung Quốc trong vòng hơn 1 tháng qua.

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh đây là thời điểm mang tính quyết định khi tình hình Bán đảo Triều Tiên đang có những thay đổi lớn và phức tạp trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định chuyến trở lại thăm Trung Quốc lần này của ông nhằm thông báo về tình hình Bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược với Trung Quốc.

Trong quá khứ, các nhà lãnh đạo Kim Il-sung và Kim Jong-il của Triều Tiên từng có cuộc gặp bí mật với các lãnh đạo của Trung Quốc tại nhà khách của thành phố Đại Liên.

Mỹ rút khỏi thỏa thuận Iran, Israel ồ ạt tấn công Syria

Ngày 9/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút nước này khỏi thỏa thuận hạt nhân do Nhóm P5+1 ký với Iran vào năm 2015, mà tên đầy đủ là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran là một thỏa thuận "một chiều, thảm họa và không có ích gì cho hòa bình". Theo giới phân tích, khi tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Tổng thống Donald Trump đã gửi một thông điệp rõ ràng tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho thấy Mỹ sẵn sàng bỏ đi nếu không đạt được một thỏa thuận tốt.

Ngay lập tức Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hoàn toàn ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, coi đây là quyết định "lịch sử" trong khi Bộ Ngoại giao Syria kịch liệt lên án, cho rằng động thái mới nhất của ông chủ Nhà Trắng sẽ làm gia tăng căng thẳng trên thế giới.

Về phần mình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng nước này có thể tiếp tục thực hiện thỏa thuận hạt nhân nếu các lợi ích của Tehran với các nước ký thỏa thuận được đảm bảo. Tuy nhiên, ông Rouhani cũng tuyên bố rằng nếu các lợi ích quốc gia của Iran không được đáp ứng, Tehran sẽ nối lại hoạt động làm giàu urani công nghiệp ở tốc độ thông thường.

Tên lửa phòng không của Syria trên bầu trời Damascus ngày 10/5. Ảnh: THX/TTXVN.

Chỉ vài giờ sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Israel và Iran đều có động thái điều động các tài sản quân sự của mình vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, dấy lên nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp trên mặt trận Syria.

Rạng sáng 9/5, Israel đã bất ngờ mở cuộc không kích vào một mục tiêu quân sự ở Kissweh, phía Nam thủ đô Damacus, Syria, với cáo buộc đây là kho vũ khí của các tay súng Iran và Hezbollah tại Syria, khiến 9 tay súng thân chính phủ đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Chưa đầy một ngày, nửa đêm 9/5, 28 máy bay chiến đấu Israel đã nã 60 quả rocket không đối đất và 10 quả không đối không trong cuộc tập kích xuống Syria, nhằm đáp trả cái mà họ cáo buộc là Iran phóng rocket từ Syria vào các vị trí quân sự Israel trên Cao nguyên Golan. Trái ngược với tuyên bố của Israel, truyền thông nhà nước Syria khẳng định hệ thống phòng không Syria đã đánh chặn “các tên lửa thù địch của Israel” vào rạng sáng 10/5, nhằm vào khu vực tây nam thủ đô Damascus.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
‘Cánh tay vàng’ hiến máu cứu 2,4 triệu mạng sống
‘Cánh tay vàng’ hiến máu cứu 2,4 triệu mạng sống

Ở tuổi 81 tuổi, ông Harrison chỉ mới “nghỉ hưu” hôm thứ sáu tuần trước, ngày 11/5, sau khi hiến máu lần cuối cùng. Những giọt máu đặc biệt của ông đã giúp cứu mạng sống của trên 2,4 triệu đứa trẻ Australia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN