Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 16 đối tượng liên quan đến IS

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 16 đối tượng tình nghi có quan hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong các chiến dịch truy bắt trên toàn quốc.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ các đối tượng nghi là thành viên IS tại Adana. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, hãng thông tấn Demiroren của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/5 đưa tin lực lượng chống khủng bố ở tỉnh Kayseri, miền Trung nước này đã triển khai chiến dịch an ninh, bắt giữ ít nhất 6 người Siyria và 4 người Iraq. Trong khi đó, tại tỉnh Kocaelli, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát cũng tiến hành chiến dịch truy quét đồng thời tại một số khu vực bao gồm quận Izmit, Basiskele và Gebze, phát hiện và bắt giữ 4 phần tử IS.

Tại tỉnh Sanliurfa, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng an ninh nước này cũng bắt giữ hai đối tượng là nữ giới khi đang tìm cách xâm nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin cảnh sát đã bắt giữ hai đối tượng này tại khu vực thuộc quận Akcakele, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang triển khai chiến dịch dài hạn chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Các số liệu thống kê cho thấy trong những năm gần đây, ở nước này có hơn 300 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công đẫm máu, nghi là do IS tiến hành.

Anh Đức (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ nhận cả F-35, S-400 và S-500
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ nhận cả F-35, S-400 và S-500

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố không sớm thì muộn Mỹ cũng phải đối mặt với thực tế rằng giao dịch mua S-400 với Nga của Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất và có khả năng Ankara sẽ mang về cả S-500, thậm chí là F-35 của Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN