Thổ Nhĩ Kỳ cam kết bảo vệ người Kurd tại Syria

Ngày 7/1, phát biểu trước khi lên đường công du Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết bảo vệ các tay súng người Kurd tại Syria.

Chú thích ảnh
Xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại Hassa thuộc tỉnh biên giới giáp Syria Hatay ngày 22/1/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo ông Pompeo, lời đảm bảo trên đến từ chính Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Trả lời phỏng vấn kênh CNBC, ông Pompeo cho biết Tổng thống Erdogan đã cam kết với Tổng thống Trump rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục chiến dịch chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria và Ankara sẽ đảm bảo "những người đã cùng tham gia chống khủng bố với Mỹ tại Syria" được bảo vệ.

Các cam kết trên được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa ông Erdogan và ông Trump trước khi nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố hôm 19/12/2018 vừa qua về việc rút toàn bộ 2.000 lính Mỹ khỏi Syria sau khi IS đã hoàn toàn bị đánh bại. Tuyên bố đã khiến nhiều đồng minh của Mỹ quan ngại.

Ngoại trưởng Pompeo dự kiến có chuyến công du 8 nước Arab để thảo luận tình hình Syria cũng như tăng cường liên minh giữa Mỹ với các đồng minh tại khu vực. Song song với chuyến đi của ông Pompeo, Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton dự kiến sẽ gặp Tổng thống Erdogan tại Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 8/1 sau khi rời Israel, nơi ông tìm cách trấn an quốc gia đồng minh của Mỹ về quyết định rút quân của Washington.

Trong bài viết được đăng trên báo New York Times ngày 7/1, Tổng thống Erdogan lưu ý rằng việc Mỹ rút quân khỏi Syria phải được lên kế hoạch cẩn thận và được tiến hành phối hợp với các đối tác nhằm bảo vệ người dân Syria, cộng đồng quốc tế và chính nước Mỹ. Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ là nước duy nhất có đủ khả năng và cam kết để thực hiện nhiệm vụ đó.

Về phần mình, người đứng đầu Nhà Trắng cũng tái khẳng định cam kết rút quân thận trọng tại Syria. Trong tuyên bố đăng tải trên Twitter, ông Trump cho biết việc rút quân sẽ được triển khai ở tiến độ phù hợp trong khi tiếp tục các nỗ lực chống khủng bố cũng như mọi việc làm cần thiết khác.

Trong khi đó, cũng trong ngày 7/1, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về kế hoạch rút quân tại Syria.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình tại Syria, bao gồm các cam kết của Washington và Paris đối với chiến dịch tiêu diệt IS cũng như kế hoạch về một sự rút quân Mỹ một cách chắc chắn, thận trọng và có phối hợp khỏi Syria. Ngoài ra, hai bên cũng lên án mọi hành vi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria đều "không thể chấp nhận được".

Trả lời hãng Fox News, người phát ngôn Nhà Trắng Mercedes Schlapp cho biết lập trường về việc rút quân khỏi Syria của Tổng thống Trump không thay đổi, theo đó mục tiêu chủ chốt là đảm bảo an toàn cho binh sĩ Mỹ cũng như các đồng minh.

Dựa trên mục tiêu này, Bộ Quốc phòng sẽ bắt đầu xây dựng các kế hoạch hành động để tiến hành công tác rút quân an toàn và có trật tự. Nhằm đảm bảo an toàn tối đa, việc rút quân này nhiều khả năng sẽ cần nhiều thời gian.

 

Minh Ngọc (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không tấn công người Kurd
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không tấn công người Kurd

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 6/1 cho rằng việc tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd là hoàn toàn vô lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN