Thời khắc biển quảng cáo khổng lồ Ấn Độ đổ sập gây nhiều thương vong

Tấm biển quảng cáo “khủng” rộng 50 m và dài 70 m đã đổ sập trong cơn bão dữ dội tại trung tâm tài chính Mumbai (Ấn Độ) khiến nhiều người thương vong.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ đổ biển quảng cáo ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 13/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh RT (Nga) dẫn thông báo của giới chức địa phương xác nhận thông tin trên hôm 13/5. Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin, đã có 12 người thiệt mạng và 60 người bị thương sau khi biển quảng cáo đổ sập vào trạm xăng ở phía Đông Mumbai.

Máy xúc đã được điều động để hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót còn mắc kẹt. Ông Gaurav Chauhan thuộc Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ (NDRF) cho biết đã đưa được 8 thi thể ra ngoài, và còn 4 thi thể vẫn bị chôn vùi dười đống đổ nát. Ông nói rằng tuy đã xác định được vị trí của các thi thể nhưng vẫn chưa thể đưa họ ra ngoài bởi đây là trạm xăng và tình hình có thể chuyển biến nguy hiểm.

Trước đó, giới chức địa phương thông báo đã giải cứu được 60 người và họ đều được nhập viên.

Dưới đây là video về thời điểm chiếc biển quảng cáo đổ sập (nguồn: X):

Phó Thủ hiến bang Maharashtra thông báo trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, rằng cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Tờ Hindustan Times dẫn lời một quan chức Mumbai đánh giá biển quảng cáo khổng lồ này là công trình xây trái phép.

Trong vài năm qua, hoạt động xây dựng đã gia tăng đột biến tại Mumbai, thành phố với 20 triệu dân.

Tổng cộng có 3.927 dự án xây dựng được hoàn thiện trong năm 2023, trong khi vào năm 2022 con số này là 1.749 dự án. Tình trạng gia tăng đột biến được ghi nhận kể từ cuối giai đoạn dịch COVID-19, khi trước đó nhiều công trình xây dựng buộc phải tạm ngừng bởi đại dịch.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo RT)
Đèn giao thông dành cho lạc đà giữa sa mạc Trung Quốc
Đèn giao thông dành cho lạc đà giữa sa mạc Trung Quốc

Cưỡi lạc đà đã trở thành thú vui phổ biến tại thắng cảnh núi Mingsha và suối Lưỡi liềm ở sa mạc Kumtag, Trung Quốc. Lượng du khách tới đây đông đúc đến mức chính quyền địa phương phải sử dụng đèn giao thông dành cho lạc đà để tránh ùn tắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN