Thủ đô Seoul của Hàn Quốc yêu cầu các cửa hàng đồ ăn không nhận đơn giao hàng đến các công viên 

Trong bối cảnh số người tụ tập đến các công viên quanh sông Hàn tăng mạnh, chính quyền thành phố Seoul cho biết họ đã yêu cầu các doanh nghiệp bán đồ ăn địa phương không nhận đơn giao hàng đến các địa điểm này nhằm hạn chế lây lan virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân tập trung dọc theo bờ sông Hàn tại thủ đô Seoul, hôm 8/9. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, hôm 9/9, Chính quyền thành phố Seoul cho biết họ đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đồ ăn không nhận đơn giao hàng đến các công viên xung quanh sông Hàn, khi  nhiều người tụ tập tại đây không thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

Động thái được áp dụng đối với Hiệp hội Ngành Dịch vụ Thực phẩm Hàn Quốc và các công ty giao đồ ăn, nhằm hạn chế tối đa sự lây lan virus SARS-CoV-2, được thực hiện cho đến khi các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt ở khu vực thủ đô Seoul được dỡ bỏ.

Hàn Quốc đang áp đặt biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo cấp độ 2,5, sau khi nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới tăng nhanh vào giữa tháng 8. Theo biện pháp này, các nhà hàng, quán ăn nhỏ chỉ được phép bán đồ ăn mang đi và giao hàng đến 9 giờ tối. Các chuỗi cà phê nhượng quyền thương mại, cửa hàng bánh và kem cũng chỉ có thể bán đồ mang đi và được phép giao hàng cả ngày. 

Tuy nhiên, khi biện pháp ngăn chặn virus này được áp dụng, người dân không thể tụ tập tại các cửa hàng, họ đã chuyển đến công viên quanh sông Hàn. Theo thống kê, số lượng du khách đến đây đã tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, bắt đầu từ tối hôm 7/9, chính quyền thành phố cũng đã hạn chế ra vào một số khu vực đông đúc của các công viên quanh sông Hàn, bao gồm 2 quảng trường tại Công viên Yeouido, một khu vực của công viên Ttukseom và hai khu dã ngoại tại Công viên Banpo. Đồng thời, các cửa hàng và quán cà phê bên trong công viên cũng phải đóng cửa trước 9 giờ tối. 

Bất chấp các biện pháp phòng dịch được đưa ra, một số người vẫn tụ tập ở các công viên vào ban đêm và sử dụng dịch vụ giao đồ ăn, làm dấy lên lo ngại virus dễ dàng lây lan.

"Ngay cả những không gian ngoài trời cũng không tránh khỏi nguy cơ lây nhiễm nếu mọi người nói chuyện hoặc ăn uống cùng nhau mà không đeo khẩu trang", bà Park Yoo-mi, Giám đốc Y tế công cộng của thành phố, nói và kêu gọi mọi người cần tuân theo các quy tắc giãn cách xã hội, hạn chế gặp gỡ, nhậu nhẹt, ăn uống ở các công viên ven sông.

Giới chức Hàn Quốc vẫn duy trì cảnh giác với các ổ dịch rải rác trên cả nước dù ngày 9/9 đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp số ca nhiễm mới trong ngày dưới mức 200 ca. Số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc giảm mạnh sau ngày 27/8 - thời điểm nước này ghi nhận tới 441 ca nhiễm mới trong ngày. Ngày 10/9, Hàn Quốc ghi nhận thêm 155 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 21.743 trường hợp với 346 ca tử vong.

Đường biểu đồ số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc liên tục tăng, giảm xen kẽ, trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này khôi phục các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

“Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người”

Link tải về ứng dụng Bluezone: trên Android; trên iOS
Xem hướng dẫn cài Bluezone tại đây
Hải Vân/Báo Tin tức
Hàn Quốc ghi nhận số ca lây nhiễm tập thể dịch COVID-19 tăng mạnh
Hàn Quốc ghi nhận số ca lây nhiễm tập thể dịch COVID-19 tăng mạnh

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) ngày 8/9 cho biết chỉ tính riêng trong hai tuần qua, nước này đã ghi nhận 52 vụ lây nhiễm tập thể bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tăng gấp 5 lần so với đầu tháng 8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN