Thủ tướng Anh sẵn sàng xây dựng 'mối quan hệ khác biệt' với Nga

Thủ tướng Theresa May ngày 12/11 khẳng định Anh sẵn sàng “xây dựng một mối quan hệ khác biệt” với Nga nếu Moskva chọn con đường mới và ngừng làm suy yếu các hiệp định quốc tế.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Chỉ 1 năm trước, Thủ tướng May đã cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử. Đây là chỉ trích mạnh mẽ nhất của Thủ tướng May nhằm vào Moskva trước khi xảy ra lùm xùm liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal tại Anh.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 12/11 dẫn nội dung trong bài phát biểu của Thủ tướng May có đoạn: “Như tôi đã nói 1 năm trước, đây không phải là mối quan hệ với Nga mà chúng ta muốn… Chúng ta để ngỏ một mối quan hệ khác biệt nếu Nga chịu từ bỏ những động thái tác động tới các hiệp ước và an ninh quốc tế. Chúng tôi hy vọng rằng Chính phủ Nga chọn đi theo còn đường này”. Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc như thế này của các nhà lãnh đạo phương Tây.

Thủ tướng May thường khẳng định lựa chọn của Anh rời Liên minh châu Âu không đồng nghĩa với tự tách biệt nhưng những câu phát biểu của bà dường như đang hướng đến việc nhấn mạnh quyết tâm của London để đóng vai trò lớn hơn trên thế giới.

Tuy nhiên, trong phát biểu lần này, Thủ tướng May không hề đề cập tới Brexit, điều này có thể là chủ đích của bà để tránh đi sâu vào chi tiết về việc Anh đàm phán rời châu Âu.
 

Hà Linh/ Báo Tin tức
Tổng thống Putin nói gì về ý tưởng ‘quân đội châu Âu’ không phụ thuộc Mỹ?
Tổng thống Putin nói gì về ý tưởng ‘quân đội châu Âu’ không phụ thuộc Mỹ?

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng mong muốn của châu Âu thành lập một đội quân chung riêng của mình để không phụ thuộc vào Mỹ về mặt quốc phòng sẽ tốt hơn cho một thế giới đa cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN