Thủ tướng Slovakia dự báo thời gian kéo dài xung đột Nga - Ukraine

Thủ tướng mới của Slovakia cho biết ông coi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga là một cuộc xung đột đóng băng và không thể giải quyết bằng cách gửi vũ khí cho Kiev.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: AP

Hãng tin AP/AFP ngày 25/11 dẫn lời Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine có nguy cơ kéo dài đến năm 2030 nếu các cuộc đàm phán hòa bình không được bắt đầu.

Ông Fico đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9, cam kết trong chiến dịch tranh cử sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine bởi các chính phủ trước đây. Chiến thắng của ông Fico đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Slovakia và có thể làm căng thẳng sự thống nhất mong manh trong EU và NATO .

“Cuộc xung đột này đã bị đóng băng, nó đang ở trạng thái có thể kéo dài đến năm 2029 hoặc 2030”, ông Fico nói với các phóng viên ở Praha sau cuộc gặp người đồng cấp Séc Petr Fiala.

Ông Fico nêu rõ: “Thà tiến hành các cuộc đàm phán trong 10 năm trong hòa bình hoặc đình chỉ các hoạt động chiến đấu còn hơn là ngồi vào bàn đàm phán sau 10 năm mà không có kết quả gì, chỉ để biết rằng sẽ có thêm 500 hoặc 600 nghìn người chết”.

Thủ tướng Fico đã chấm dứt viện trợ quân sự của Slovakia cho Ukraine sau khi chính phủ mới của ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 25/10. Chính phủ gồm liên minh 3 đảng do Thủ tướng Fico lãnh đạo đã chặn gói viện trợ quân sự trị giá hơn 40 triệu euro (44 triệu USD) cho Ukraine do chính quyền tiền nhiệm lên kế hoạch.

Bên cạnh việc ngừng tài trợ vũ khí, nhà lãnh đạo Slovakia còn phản đối các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga và muốn ngăn Ukraine gia nhập NATO.

CH Séc và Slovakia đều tiếp nhận hàng nghìn người sơ tán, tị nạn từ cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng hiện đang bất đồng về việc có nên tiếp tục viện trợ quân sự hay không.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung, Thủ tướng Séc Fiala nói: “Tôi tin rằng điều đó vẫn có ý nghĩa vì Ukraine cần sự giúp đỡ của chúng tôi cho cuộc đấu tranh của họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi có quan điểm khác nhau về một số vấn đề”.

Về phần mình, ông Fico nhấn mạnh rằng mặc dù Slovakia không cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine nhưng Bratislava sẽ không phản đối việc những nước khác cung cấp hỗ trợ như vậy.

Thủ tướng Fico cho biết ông tôn trọng lập trường của Séc và nhắc lại Slovakia sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo và viện trợ khác cho Ukraine. Sau khi gặp người đồng cấp Séc Petr Fiala tại Praha, Thủ tướng Fico nói rằng ông muốn phía Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán. 

Ông Fico đã tới Praha trong chuyến công du nước ngoài song phương đầu tiên của mình. Các nhà lãnh đạo của hai quốc gia từng thuộc Tiệp Khắc có truyền thống thăm nhau sau khi đắc cử trước khi đến thăm những nước khác. Hai nước vẫn có mối quan hệ gần gũi sau khi Tiệp Khắc tách thành CH Séc và Slovakia vào năm 1993.

Công Thuận/Báo Tin tức
Cửa khẩu biên giới giữa Slovakia và Ukraine bị phong tỏa
Cửa khẩu biên giới giữa Slovakia và Ukraine bị phong tỏa

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 21/11, nhà chức trách Slovakia xác nhận một cửa khẩu biên giới giữa nước này và Ukraine đã bị phong tỏa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN