Thượng đỉnh liên Triều: Bộ Chỉ huy LHQ sẽ xem xét chi tiết thỏa thuận quân sự liên Triều

Bộ chỉ huy Liên hợp quốc (UNC) tại Hàn Quốc, do Mỹ đứng đầu, ngày 20/9 cho biết sẽ xem xét "kỹ lưỡng" từng chi tiết của thỏa thuận quân sự liên Triều vừa được thông qua tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng trong ba ngày qua.

Chú thích ảnh
Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc, Thiếu tướng Kim Do-gyun (trái) và Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên, Trung tướng An Ik-san (phải) tại cuộc đàm phán quân sự liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 14/6. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều báo cáo cho biết thỏa thuận trên, bao gồm việc rút một số chốt cảnh sát biên phòng và thiết lập vùng cấm bay trên không, trên biển và trên bộ, có thể ảnh hưởng tới các hoạt động của binh sĩ Mỹ tại đây.

Trong một tuyên bố, UNC khẳng định "vẫn cam kết thực thi Hiệp định Đình chiến của LHQ năm 1953 và ủng hộ các nỗ lực giảm căng thẳng quân sự".

Tuyên bố nêu rõ UNC sẽ xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết của thỏa thuận trên nhằm đảm bảo rằng văn kiện này phù hợp với Hiệp định Đình chiến, cũng như việc thực thi thỏa thuận đó trong bối cảnh hiện nay theo tinh thần các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore.

UNC cho biết thêm rằng đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc về vấn đề này và phối hợp một cách thích hợp với quân đội Triều Tiên để cùng xem xét chi tiết thỏa thuận.

Bích Liên (TTXVN)
Thượng đỉnh liên Triều: Hàn Quốc thành lập hội đồng biến DMZ thành khu du lịch hòa bình
Thượng đỉnh liên Triều: Hàn Quốc thành lập hội đồng biến DMZ thành khu du lịch hòa bình

Ngày 20/9, Hàn Quốc đã thành lập một hội đồng có nhiệm vụ biến Khu phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền Triều Tiên thành một khu du lịch hòa bình, qua đó thực hiện cam kết mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 ở Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN