Tin tặc đe dọa mạng máy tính của Quốc hội Australia

Giới chức Australia đang tích cực điều tra một vụ xâm nhập hệ thống máy tính của Quốc hội liên bang nước này xảy ra ngày 7/2.

Chú thích ảnh
Các đội tham gia diễn tập về ứng cứu sự cố mạng 2018. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Quốc hội Australia thông báo hệ thống máy tính của cơ quan này đã bị ảnh hưởng trong một "sự cố an ninh" chưa được xác định. Cơ quan An ninh Australia đã áp dụng các biện pháp kịp thời để giảm thiểu tác hại của vụ việc, trong đó có việc thay đổi mật khẩu của tất cả các thành viên nghị viện. Hiện các cơ quan tình báo Australia đang tiến hành điều tra vụ việc. 

Tuy nhiên, Quốc hội Australia cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy số liệu đã bị đánh cắp trong vụ việc trên, hay đây là hành động nhằm mục đích tác động đến kết quả của các cuộc bầu cử nghị viện cũng như các tiến trình bầu cử hay chính trị ở Australia.

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy các bộ hay cơ quan chính phủ là mục tiêu của những vụ tấn công mạng kiểu này.

Nguyễn Minh - Thùy An (TTXVN)
Bà Clinton cáo buộc Nga đột nhập mạng máy tính của DNC
Bà Clinton cáo buộc Nga đột nhập mạng máy tính của DNC

Bà Hillary Clinton cáo buộc cơ quan tình báo Nga đã xâm nhập hệ thống máy tính của Ủy ban Toàn quốc của đảng Dân chủ (DNC) và đối thủ ở đảng Cộng hòa Donald Trump đã thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN