Tổng thống CH Trung Phi tị nạn sang Cameroon

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Cameroon ngày 24/3 cho biết, Tổng thống CH Trung Phi Francois Bozize đã tới miền đông Cameroon để chạy trốn các cuộc tấn công của quân nổi dậy Seleka nhằm vào Dinh thống thống ở thủ đô Bangui.

Máy bay quân sự Pháp đưa lính Pháp tới sân bay thủ đô Bangui, CH Trung Phi ngày 24/3/2013. Ảnh: AFP-TTXVN


Trước đó cùng ngày, chính phủ CHDC Congo bác bỏ thông tin nói rằng Tổng thống Bozize đã xin tị nạn ở nước này.

Ông Lambert Mende, người phát ngôn của Chính phủ CHDC Congo nêu rõ: "Tổng thống Bozize không đề nghị được tới đất nước của chúng tôi".

Theo một nguồn tin an ninh ở Kinsasa, các thành viên gia đình Tổng thống Bozize đã xin tị nạn ở CHDC Congo, song không cho biết liệu ông Bozize có phải đã chạy trốn cùng gia đình hay không. Nguồn tin này cho hay, hiện khoảng 25 thành viên trong gia đình ông Bozize đang trú tại một khách sạn hay một điểm tôn giáo ở thành phố Zongo.

Trước tình hình bất ổn tại CH Trung Phi, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU), bà Nkosazana Dlamini-Zuma, ngày 24/3 đã kịch liệt lên án vụ tiếm quyền do quân nổi dậy tiến hành ở CH Trung Phi, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên AU cần có ngay hành động thống nhất và quyết đoán. Theo bà, AU đã quy định rõ rằng trong trường hợp có thay đổi quyền lực một cách vi hiến, nước đó sẽ bị đỉnh chỉ các hoạt động ở AU, những người phạm tội sẽ bị cô lập hoàn toàn và AU sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt đối với các trường hợp đó.

Trong khi đó, Văn phòng tổng thống Pháp cùng ngày cho biết Tổng thống Francois Hollande đã kêu gọi các bên ở CH Trung Phi kiềm chế và tiến hành đàm phán thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Tổng thống Hollande kêu gọi các bên thành lập một chính phủ như một thỏa thuận hòa bình đã đạt được hồi tháng Giêng, đồng thời yêu cầu các nhóm vũ trang tôn trọng người dân.

Văn phòng tổng thống Pháp cũng cho biết Pari sẽ gửi thêm quân tới CH Trung Phi để bảo vệ công dân của mình sau khi lực lượng phiến quân chiếm giữ thủ đô Bangui, song không cho biết cụ thế con số tăng viện.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Sát Idriss Deby Itno và Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, bày tỏ quan ngại về tình hình CH Trung Phi. Hai ông Hollande và Zuma kêu gọi các bên "kiềm chế, ngăn chặn cướp bóc và tôn trọng những thỏa thuận chính trị Librơvin".

Sau khi chiếm giữ thủ đô cũng như Dinh tổng thống CH Trung Phi, liên minh nổi dậy Seleka tuyên bố muốn tổ chức một thời kỳ quá độ để hướng tới các cuộc bầu cử dân chủ tại nước này.

Ngày 24/3, Mỹ cũng kêu gọi tôn trọng luật pháp và trật tự ở thủ đô Banghi. Victoria Nuland, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh xấu đi nghiêm trọng ở CH Trung Phi. Chúng tôi kêu gọi khẩn cấp lãnh đạo Seleka, hiện đang kiểm soát Banghi, thiết lập trật tự và luật pháp ở thành phố này, đồng thời tái thiết các dịch vụ cơ bản về điện và nước sinh hoạt. Chúng tôi cũng hối thúc tất cả các bên cho phép việc tiếp cận nhân đạo mà không bị cản trở".


TTXVN/Tin Tức


Phiến quân kiểm soát thủ đô cộng hòa Trung Phi
Phiến quân kiểm soát thủ đô cộng hòa Trung Phi

Theo các nguồn tin từ Bangui, ngày 24/3 lực lượng phiến quân đã kiểm soát thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi sau khi Tổng thống Francois Bozize rời khỏi dinh tổng thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN