Tổng thống Trump dọa trừng phạt kinh tế nếu Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ở Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh cáo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị trừng phạt kinh tế nặng nề nếu như nước này tấn công lực lượng người Kurd tại Syria.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan (trái). Ảnh: POLITICO Europe 

Tái khẳng định quyết định rút binh sĩ khỏi Syria, Tổng thống Trump cảnh báo Ankara không nên xem đây là cơ hội để tiến hành bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vào người Kurd tại Syria. 

“Sẽ hủy hoại nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu họ đánh người Kurd”, ông chủ Nhà Trắng viết trên mạng xã hội Twitter ngày 14/1, đồng thời thúc giục Ankara lập “vùng an toàn 20 dặm”. Đồng thời, ông Trump kêu gọi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) của người Kurd, được Mỹ huấn luyện và cấp vũ khí nhiều năm qua, không có động thái “khiêu khích” Thổ Nhĩ Kỳ.  

Theo hãng RT (Nga), ông Trump cam kết Quân đội Mỹ sẽ sử dụng một “căn cứ gần đó”, cụ thể ở Iraq, để tấn công tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nếu như chúng tái xuất tại Syria. 

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 19/12 đã chỉ đạo rút khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ khỏi Syria. Tuy nhiên, trong chuyến công du Trung Đông sau đó, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng John Bolton thậm chí tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ không rời Syria cho đến khi quốc gia đồng minh NATO đảm bảo an toàn cho các tay súng người Kurd. 

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kiên quyết loại bỏ “mối đe dọa khủng bố” người Kurd xuất phát từ thung lũng Sông Euphrates, và đang chuẩn bị cho một chiến dịch qui mô lớn.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin chính phủ nước này sẽ đề nghị Mỹ lựa chọn giữa chuyển giao các căn cứ quân sự tại Syria cho Ankara hoặc phá hủy luôn những công trình này. Hiện có tới 22 căn cứ quân sự Mỹ tại Syria.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Mỹ muốn hình thành liên minh 3 bên với Nhật-Hàn để đối phó Trung Quốc
Mỹ muốn hình thành liên minh 3 bên với Nhật-Hàn để đối phó Trung Quốc

Một trong những mục đích chiến lược của chính sách đối ngoại Mỹ tại Đông Á là hình thành một liên minh 3 nước với Hàn Quốc và Nhật Bản để đối phó với các mối lo ngại an ninh trong khu vực, trong đó có sự bành trướng ảnh hưởng ngày một tăng của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN