Tổng thống Trump gây xôn xao vì vết thương phải dán băng nhiều ngày

Thư ký báo chí Nhà Trắng đã phải giải thích về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có một vết thương trên bàn tay phải dán băng nhiều ngày.

Chú thích ảnh
Trong chuyến thăm McAllen, Texas ngày 10/1, trên vết thương của nhà lãnh đạo Mỹ còn có vết máu. Ảnh: AP

Từ ngày 10/1, bàn tay phải Tổng thống Trump có một vết thương rỉ máu phải dán băng gạc. Đến ngày 14/1, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn phải dán miếng băng che vết thương khi ông đón các cầu thủ đội bóng bầu dục Clemson Tigers tới Nhà Trắng.

Trước những đồn đoán xôn xao, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders ngày 15/1 đã giải thích rằng Tổng thống Trump bị xước tay khi chơi cùng con trai Barron.

Dưới đây là video khi Tổng thống Trump đến Texas (nguồn: Daily Mail)

 

Chú thích ảnh
Cận cảnh vết thương trên bàn tay Tổng thống Trump. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Mỹ bị thương ở bàn tay phải. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Ngày 14/1, trong chuyến đi đến New Orleans, tay Tổng thống Trump vẫn phải dán miếng băng. Ảnh: AFP

Tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời bà Sanders cho biết Tổng thống Trump sẽ kiểm tra sức khỏe thường niên trong năm nay, nhưng bà không tiết lộ thời điểm chi tiết. Bà Sanders cho biết thông tin sẽ được công khai sau.

Năm 2017, khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống ở tuổi 72, ông Trump đã trở thành nhà lãnh đạo Mỹ nhiều tuổi nhất.

Hà Linh/Báo Tin tức
Khoảnh khắc khủng bố IS nổ bom tự sát giết chết 4 lính Mỹ
Khoảnh khắc khủng bố IS nổ bom tự sát giết chết 4 lính Mỹ

Đoạn video cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng khi tên khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) nổ tung thân mình để sát hại những người xung quanh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN