Tổng thống Trump 'vắng bóng' tại các hội nghị châu Á, đồng minh lo Mỹ 'bỏ rơi'

Phó Tổng thống Mike Pence khẳng định sự cam kết của Mỹ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang “mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay chào khi lên chuyên cơ Không lực Một. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ vắng mặt tại một số hội nghị quốc tế tổ chức ở châu Á trong tuần này. Thay mặt ông tham dự là Phó Tổng thống Mike Pence.

Phó Tổng thống Pence đã tới thủ đô Tokyo trong ngày 12/11 và dự kiến cũng sẽ có các chuyến công du gặp mặt Thủ tướng Singapore và Papua New Guinea. Ông sẽ phải đối mặt với thách thức trấn an các đồng minh về chính sách của Mỹ đối với khu vực châu Á trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều nghi ngờ về cam kết của Mỹ.

Trả lời giới phóng viên tại Alaska trước khi lên đường tới Tokyo, Phó Tổng thống Pence giải thích quyết định không tham dự các hội nghị ở châu Á của Tổng thống Trump không phải là một sự “coi thường”. Rõ ràng Tổng thống Trump đang ở “nơi mà tất cả người Mỹ đang mong muốn ông ấy ở đó” – tại Paris để dự lễ kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ I.

Với việc vắng mặt trong hội nghị do Hiệp hội các nước Đông Nam Á tổ chức và một cuộc họp gồm 21 nước thành viên khối Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Tổng thống Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên không tham dự các buổi họp này từ năm 2013. Thời điểm đó, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng bỏ lỡ cơ hội tham dự vì phải ở Mỹ giải quyết tình trạng chính phủ đóng cửa.

“Việc Tổng thống Trump không đến khiến nhiều người thấy thất vọng”, Anthony Nelson, cựu Giám đốc Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-châu Á nhận xét.

Theo ông Nelson, trong chuyến công du này, Phó Tổng thống Pence sẽ đưa ra những tuyên bố quan trọng để gạt bỏ những hoài nghi của các đồng minh, đối tác về cam kết của chính quyền Trump với châu Á.

Là đại diện cấp cao của nền kinh tế lớn nhất thế giới, ông Pence cũng sẽ là tâm điểm của một vài nhà lãnh đạo thế giới tham dự khi họ muốn nghe thêm về chính sách của Mỹ.

Những nhà lãnh đạo này sẽ dõi theo xem liệu Phó Tổng thống Pence có gặp các quan chức chính phủ Trung Quốc sau khi ông đã có bài phát biểu chỉ trích Trung Quốc gay gắt hôm 4/10.

Trong bài phát biểu tại Viện bảo tàng Hudson ở thủ đô Washington, ông Pence cáo buộc Bắc Kinh “tiếp cận” gây ảnh hưởng tới quan điểm của dư luận Mỹ, tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ và đánh cắp tài sản trí tuệ, vi phạm nhân quyền.

Phó Tổng thống Pence sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh châu Á cùng với các quan chức cấp cao Trung Quốc chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Trump dự kiến gặp người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires. Cuộc gặp mặt cấp cao được mong đợi sau nhiều tháng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đối đầu và mắc kẹt trong một cuộc chiến thương mại leo thang.

Thông báo về chuyến công du của Phó Tổng thống Pence, Người phát ngôn viên Alyssa Farah ám chỉ ông sẽ có những phát ngôn cứng rắn gửi đến Trung Quốc liên quan tới các vấn đề thương mại và quân sự hóa ở Biển Đông.

Ông Pence có kế hoạch “truyền tải thông điệp chủ nghĩa độc tài, gây hấn và coi thường chủ quyền của các quốc gia khác bởi bất kỳ quốc gia nào ở Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ không được Mỹ chấp nhận”, bà Farah khẳng định trong một tuyên bố.

Về phần mình, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế nhiều hơn đối với hàng hóa Trung Quốc vào đầu năm 2019 nếu không đạt được thỏa thuận nào với người đồng cấp Tập Cận Bình.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Tổng thống Trump ăn trưa, thảo luận cùng ba nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Đức
Tổng thống Trump ăn trưa, thảo luận cùng ba nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Đức

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận các vấn đề quan trọng với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong lúc dùng bữa trưa tại Điện Elysee.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN