Triều Tiên bình luận gì về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động cầm quyền tại Triều Tiên vào ngày 27/8 đã đăng bài bình luận về cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này phần nào cho thấy Triều Tiên vẫn luôn theo sát diễn biến quan hệ Mỹ-Trung.

Tờ Rodong Sinmun thuộc Đảng Lao động Triều Tiên đăng bài bình luận mang tiêu đề “Mối quan hệ xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc” trong đó có đề cập tới Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho  tài khóa 2019 của Washington và phản ứng giận dữ của Bắc Kinh về đạo luật này.

Chú thích ảnh
Container hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ tại cảng ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: CNBC

Trong bài bình luận của tờ Rodong Sinmun có đoạn: “Điều đáng chú ý là NDAA nêu rõ quy tắc cho các hoạt động đầu tư của Trung Quốc tại Mỹ. Đúng như dự đoán, Trung Quốc phản đối NDAA năm tài khóa 2019 của Mỹ”.

Theo Rodong Sinmun, động thái của Washington làm thoái chí đầu tư Trung Quốc vào Mỹ bởi NDAA tạo rào chắn ngăn chính phủ Mỹ sử dụng công nghệ của các công ty Trung Quốc.

Bài bình luận về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung được đăng trên tờ Rodong Sinmun đúng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Triều Tiên đồng thời chỉ trích Trung Quốc có trách nhiệm trong tình trạng phi hạt nhân hóa thiếu tiến triển của Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin Tổng thống Trump đã ký NDAA trong ngày 13/8. Lập tức Bắc Kinh lên tiếng phản đối, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng còn hối thúc Mỹ từ bỏ “lối suy nghĩ Chiến tranh lạnh”.

Trích phát biểu của ông Lục Khảng, tờ Rodong Sinmun nhận định: “Dường như diễn biến mới nhất sẽ khiến mối quan hệ Mỹ-Trung, vốn căng thẳng vì cạnh tranh áp đặt thuế lẫn nhau, ngày càng trở nên xấu đi”.

Yonhap đánh giá qua bài bình luận trên tờ Rodong Sinmun, có thể thấy Triều Tiên vẫn theo dõi sát sao mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc và điều này có thể gây ảnh hưởng tới đàm phán phi hạt nhân cũng như quan hệ Bình Nhưỡng-Washington.

Hà Linh/Báo Tin tức
Phòng không Syria báo động cao nhất khi Mỹ tập hợp tên lửa hành trình tới Trung Đông
Phòng không Syria báo động cao nhất khi Mỹ tập hợp tên lửa hành trình tới Trung Đông

Các hệ thống phòng không Syria đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất đề phòng một cuộc không kích bất ngờ trong bối cảnh các tàu mang tên lửa hành trình của Mỹ đang áp sát nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN