Triều Tiên trục xuất một công dân Mỹ

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/11 đưa tin một công dân Mỹ đã bị trục xuất khỏi Triều Tiên sau khi bị phát hiện thâm nhập trái phép vào nước này hôm 16/10.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc tại trạm kiểm soát gần Khu vực Phi quân sự (DMZ) chia tách hai miền Triều Tiên trên đảo Ganghwa ngày 24/5/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo KCNA, đối tượng trên được xác nhận là Lawrence Bruce Byron, bị giam giữ giữ ở Triều Tiên kể từ khi bị bắt do nhập cảnh trái phép vào Triều Tiên qua biên giới Trung-Triều tháng trước. KCNA khẳng định: "Khi bị thẩm vấn, đối tượng trên cho biết anh ta đã thâm nhập vào Triều Triên theo lệnh của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)". 

Tuy nhiên, KCNA không thông báo cụ thể khi nào Bruce sẽ bị trục xuất.

Giữa tháng 10 vừa qua, Triều Tiên cũng đã trao trả một công dân họ Pyo 60 tuổi cho Bộ Thống nhất Hàn Quốc qua kênh liên lạc làng đình chiến Panmunjom. Theo các nguồn tin trước đó, công dân họ Pyo nói trên đã nhập cảnh trái phép vào Triều Tiên qua Trung Quốc. Nhà chức trách Hàn Quốc cũng đã tiến hành điều tra về quá trình và mục đích của người này khi nhập cảnh trái phép vào Triều Tiên.

Phương Hoa (TTXVN)
Venezuela và Ecuador đồng loạt trục xuất đại sứ
Venezuela và Ecuador đồng loạt trục xuất đại sứ

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 18/10, chỉ ít giờ sau khi Quito thông báo quyết định trục xuất Đại sứ Venezuela, Caracas cũng đã có hành động đáp trả tương tự đối với Đại biện Ecuador tại Venezuela, khiến quan hệ hai nước trở nên hết sức căng thẳng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN