Triều Tiên và Syria tăng cường quan hệ song phương

Ngày 4/12, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem tại thủ đô Damascus trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức quốc gia Trung Đông này. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Syria Bashar al-Assad (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho trong cuộc gặp tại Damascus ngày 4/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Reuters dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Syria cho hay tại cuộc họp, Bộ trưởng Ri Yong-ho đã gửi lời cảm ơn Chính phủ Syria trong việc phản đối các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, ông Moualem cho biết Syria rất biết ơn sự ủng hộ của Triều Tiên tại các diễn đàn quốc tế. 

Trong khi đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho rằng hai bên được kỳ vọng thảo luận khả năng diễn ra chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Syria Bashar al- Assad.

Trước đó, phái đoàn Triều Tiên do ông Ri Yong-ho dẫn đầu đã có chuyến thăm 4 ngày tại Việt Nam.

Thanh Hương  (TTXVN)
Chiêu đãi kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành thăm Việt Nam
Chiêu đãi kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành thăm Việt Nam

Ngày 3/12, Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Kim Myong Gil đã tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành thăm Việt Nam (28/11- 2/12/1958).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN